Trong tỉnh

Nghệ An: Thanh tra sau... 4 năm dân phản ánh “loạn thu”

Người dân liên tục phản ánh UBND phường Quỳnh Xuân thu các khoản, tính lãi chậm nộp trái quy định, "loạn thu" hoa lợi đất nông nghiệp, UBND thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) chỉ yêu cầu phường báo cáo; đến 4 năm sau mới thành lập đoàn thanh tra.

Bà Võ Thị Hiểu - phường Quỳnh Xuân - thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) nhiều lần phản ánh việc phường thu sai tiền hoa lợi đất nông nghiệp. Ảnh: Quang Đại

Như Lao Động đã thông tin, hàng trăm hộ nông dân phường Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai - Nghệ An) nhiều năm qua bức xúc vì bị UBND phường thu phí sai quy định, ai nộp chậm bị tính lãi 1,1 lần.

Cụ thể, theo hợp đồng với chính quyền địa phương, khi có hoa lợi từ đất rừng, dân hưởng 70%, 30% nộp cho phường. Tuy nhiên từ năm 2014, khi ông Vũ Văn Từ lên làm Chủ tịch UBND phường, địa phương bất ngờ đưa ra quy định mức thu 10kg thóc/500m2/năm đồng thời thu theo từng năm, không cần biết dân có sản phẩm hay không.

Hộ nào chậm nộp, thì từ vụ sau phải chịu lãi suất 1,1 lần nợ gốc và bị xã từ chối các giao dịch hành chính.

Thông tin nói trên gây xôn xao dư luận, nhiều ý kiến cho rằng đó là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý nhà nước tại địa phương, vi phạm quy chế dân chủ cơ sở.

Điều đáng nói là từ nhiều năm trước, công dân đã nhiều lần phản ánh trực tiếp với Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai, nhưng đều không được giải quyết.

Cụ thể, ngày 10.11.2016, tại phiên tiếp công dân định kỳ của UBND TX Hoàng Mai do ông Nguyễn Hữu Tuy – Chủ tịch phụ trách, bà Võ Thị Hiểu, công dân phường Quỳnh Xuân đã phản ánh việc phường thu hoa lợi đất nông nghiệp mức 10kg thóc/500m2/năm. Bà Hiểu đề nghị làm rõ thu như vậy đúng hay sai.

Ông Nguyễn Hữu Tuy - Chủ tịch UBND TX Hoàng Mai không thành lập đoàn thanh tra để làm rõ, mà chỉ đạo UBND phường Quỳnh Xuân tổ chức làm việc với các hộ để thống nhất phương án, trả lời công dân và báo cáo lên UBND thị xã.

UBND phường Quỳnh Xuân vẫn tổ chức thu như cũ. Đến ngày 20.2.2017, tại phiên tiếp công dân định kỳ của UBND thị xã Hoàng Mai do Chủ tịch Nguyễn Hữu Tuy chủ trì, bà Hiểu tiếp tục phản ánh vấn đề trên.

Ông Nguyễn Hữu Tuy tiếp tục chỉ đạo Chủ tịch UBND phường Quỳnh Xuân giải quyết vụ việc; thay vì tổ chức đoàn thanh tra để làm rõ.

Kết quả là, UBND phường Quỳnh Xuân báo cáo cho có, rồi tiếp tục thu như cũ.

Đến tháng 5.2020, UBND thị xã Hoàng Mai mới thành lập đoàn thanh tra về việc quản lý và sử dụng đất tại phường Quỳnh Xuân, đến nay chưa kết luận.

Bà Võ Thị Hiểu - công dân phường Quỳnh Xuân cho biết: "Cách đây khoảng 1 tháng, cán bộ thị xã mời tôi lên làm việc, cung cấp nội dung và các tài liệu liên quan việc "loạn thu" của phường. Cách đây mấy hôm tôi gọi điện hỏi thì họ trả lời sau 45 ngày mới có kết luận thanh tra".

Một cán bộ UBND thị xã Hoàng Mai xác nhận thông tin nói trên.

Lúc này, ông Vũ Văn Từ - Chủ tịch UBND phường Quỳnh Xuân - người liên quan việc đề ra phương án thu tiền và tính lãi chậm nộp gây bức xúc trong nhân dân, đã đến thời điểm nghỉ hưu.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP