Trong tỉnh

Nghệ An: Tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng Tân Thắng, 3 người thương vong

Trong lúc tốp công nhân đang vận hành máy móc đưa lên cao để lắp đặt thì dây tời đứt khiến gàu máy rơi xuống trúng khiến một người tử vong tại chỗ, hai người bị thương đưa đi cấp cứu. Dự án nhà máy xi măng Tân Thắng đang được xây dựng tại xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An với công suất gần 2 triệu tấn xi măng/năm, tổng mức đầu tư hơn 4.086 tỷ đồng.

Vụ tai nạn lao động xảy ra vào lúc 14h30 ngày 16/4 tại Nhà máy xi măng Tân Thắng thuộc địa bàn xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Nhà nạn nhân Nguyễn Duy Sỹ, sinh năm 1989 trú xóm 11, xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu bị tử vong trong vụ tai nạn thương tâm

Theo đó vào thời gian trên, ba công nhân của Công ty cổ phần Lilama 18 (trụ sở chính tại 9 - 19 Hồ Tùng Mậu, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 TP Hồ Chí Minh) đang vận hành gàu múc lên cao thi công lắp máy cho Công ty cổ phần xi măng Tân Thắng thì bất ngờ đứt xích, gàu rơi từ độ cao hơn 20 mét xuống mặt đất khiến ba công nhân bị gàu đè, trong đó anh Nguyễn Duy Sỹ, sinh năm 1989 trú xóm 11, xã Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu bị chấn thương nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi tại thị xã Hoàng Mai cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Riêng một nam công nhân khác trú tại xã Quỳnh Hậu cũng gãy chân và tay đang được điều trị tại bệnh viện, còn người thứ ba bị thương nhẹ. Đây là vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nhất kể từ khi Nhà máy xi măng Tân Thắng bắt đầu thi công đến nay.

Sáng ngày 18/4 ông Phan Tiến Dũng - Chủ tịch UBND xã Tân Thắng xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn chết người. “Trong lúc thi công nhà máy xi măng Tân Thắng đã xảy ra một vụ tai nạn lao động. Nạn nhân bị thiệt mạng là người xã khác đến làm thuê. Tôi mới đi công tác về nên hiện chưa nắm rõ. Phía công an huyện Quỳnh Lưu đang làm rõ nguyên nhân”, ông Dũng cho biết thêm.

Sáng và chiều cùng ngày, chúng tôi đã liên hệ nhiều lần với chỉ huy trưởng công trường của Công ty Lilama 18 tại Nhà máy xi măng Tân Thắng nhưng người này không bắt máy. Sau đó có nhắn lại là “đang bận sẽ gọi lại sau”. Tuy nhiên sau đó vẫn không cho báo chí thông tin sơ bộ bước đầu, có dấu hiệu cố tình “bưng bít” thông tin?

Phối cảnh dự án nhà máy xi măng Tân Thắng, nơi vừa xảy ra vụ tai nạn lao động chết người

Được biết trước đó vào ngày 5/5/2018 tại Hà Nội, Liên danh tổng thầu Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) và Vinaconex E&C đã ký hợp đồng gói thầu số 1 (XL1) “Tổng thầu thi công xây dựng, gia công chế tạo, mua sắm thiết bị trong nước và lắp đặt thiết bị" dự án Nhà máy xi măng Tân Thắng trị giá gần 1.500 tỷ đồng với chủ đầu tư - Công ty CP xi măng Tân Thắng.

Theo hợp đồng ký kết, Lilama sẽ gia công chế tạo, lắp đặt kết cấu thép xây dựng và bao che; Gia công chế tạo lắp đặt thiết bị cơ, hệ thống đường ống khí nén, hệ thống đường ống nước; lắp đặt bảo ôn; cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị điện; lắp đặt hệ thống điện nhà máy. Theo dự kiến toàn bộ công việc này sẽ hoàn thành trong thời gian 21 tháng.

Dự án xi măng Tân Thắng công suất 5.000 tấn clinker/ngày tương đương 1,96 triệu tấn xi măng/năm được đầu tư xây dựng tại xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An với tổng mức đầu tư 4.086 tỷ đồng. Nhà máy sử dụng thiết bị, dây chuyền sản xuất nhập khẩu từ nhóm nước EU, G7. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào vận hành vào đầu năm 2020.

Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ.

Tác giả: Triều Dương

Nguồn tin: phuongnamplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP