Xã hội

Nghệ An siết chặt quản lý đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn

Chiều 17/3 tại TP Vinh (Nghệ An) diễn ra cuộc họp giữa Thường trực Thành ủy với các ban, ngành của TP, bàn về thực hiện nội dung tạo sự chuyển biến rõ rệt, tích cực về trật tự văn minh đô thị, cụ thể là trật tự vỉa hè và vệ sinh môi trường đô thị...

Tại cuộc họp, ông Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh đã nêu kế hoạch thực hiện "Năm trật tự đô thị 2017", mục đích nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt, tích cực về trật tự văn minh đô thị, cụ thể là trật tự xây dựng đô thị, trật tự vỉa hè và vệ sinh môi trường đô thị, trật tự an toàn giao thông cả trong nhận thức của các tầng lớp nhân dân và trên thực tế; góp phần làm cho thành phố đẹp hơn, sạch hơn, từng bước văn minh, hiện đại, thực sự là đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

Bí thư Thành ủy Vinh Võ Viết Thanh nhấn mạnh, để có sự chuyển biến, việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện cần quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trên toàn thành phố ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2017. Hàng tháng, hàng quý và cuối năm cần có báo cáo đánh giá, tổng kết.
Toàn cảnh cuộc họp
Bên cạnh đó, cần đảm bảo sự tham gia của cả hệ thống chính trị vào công tác quản lý trật tự đô thị; trong đó có phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc đôn đốc, chỉ đạo điều hành trong suốt quá trình thực hiện.

Người đứng đầu Thành ủy Vinh nêu rõ, cần gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ.

Công tác giải tỏa hành lang ATGT đô thị sẽ được thực hiện theo 4 bước. Cụ thể, bước 1: Tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân có công trình vi phạm tự tháo dỡ; thời gian thực hiện từ ngày 15/3 - 15/4/2017.

Bước 2: Tổ chức, khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình vi phạm trật tự hành lang ATGT, lòng đường, vỉa hè đô thị trên địa bàn thành phố Vinh; thời gian thực hiện từ ngày 1/4 - 154/2017.

Bước 3: Mở đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải tỏa lấn chiếm hành lang ATGT, sắp xếp lòng, lề đường trên địa bàn thành phố Vinh; thời gian thực hiện từ ngày 15/4 - 15/5/2017.

Bước 4: Công tác duy trì kết quả của đợt ra quân giải tỏa.

Sau khi các đoàn giải tỏa bàn giao các tuyến phố cho UBND các phường xã, giao Chủ tịch UBND xã, phường tổ chức việc quản lý các tuyến phố được bàn giao, tiếp tục tiến hành công tác kiểm tra, xử lý, ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm; chịu trách nhiệm trước UBND TP nếu để xảy ra việc tái lấn chiếm.

Tác giả bài viết: Bảo Khánh

Nguồn tin: Tinnhanhonline.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP