Trong tỉnh

Nghệ An sẽ thông xe đại lộ Vinh - Cửa Lò trong năm 2021

Sở Giao thông Vận tải Nghệ An cam kết, sau khi được bàn giao mặt bằng, sẽ hoàn thành giai đoạn một của dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò trong quý I/2021.

Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cho biết như trên khi trả lời câu hỏi của đại biểu HĐND tỉnh về tiến độ dự án đại lộ Vinh - Cửa Lò, tại phiên họp chiều 12/12.

Theo ông Trung, đây là dự án trọng điểm, động lực của tỉnh. Công trình chiều dài toàn tuyến hơn 10,8 km; quy mô nền đường rộng 95 m, có chỗ rộng 160 m. Giai đoạn một của dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 1.100 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương.

Một nhà dân ở xã Nghi Phú trong diện phải di dời để giải phóng mặt bằng đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh:Nguyễn Hải

Được khởi công từ 11/2017, dự án đại lộ Vinh - Cửa Lò dự kiến giải phóng xong mặt bằng trong năm 2019 để thông xe mỗi chiều rộng 9 m. Tuy nhiên, đến nay còn 31 hộ trên chiều dài gần một km, chủ yếu qua địa phận xã nghi Phú (TP Vinh) chưa di dời nhà cửa.

"Để xử lý dứt điểm vấn đề này, mới đây tỉnh đã yêu cầu UBND thành phố Vinh cam kết phải bàn giao mặt bằng trước ngày 15/1/2021. Hơn một tuần trước, UBND thành phố đã thực hiện việc cưỡng chế giải phóng mặt bằng tại đây, song chưa xong", ông Trung nói.

Điểm cuối đại lô Vinh Cửa Lò giao với đường Bình Binh (thị xã Cửa Lò) đã thi công xong. Ảnh: Nguyễn Hải

Ghi nhận trên toàn tuyến đại lộ Vinh - Cửa Lò ngày 12/12, điểm đầu từ đường Trương Văn Lĩnh (xã Nghi Phú) đang ngổn ngang, hầu hết nhà dân trong diện giải phóng vẫn chưa di dời. Khu vực qua xã Nghi Đức (TP Vinh) đã giải phóng xong mỗi chiều rộng 9 m, song chưa rải thảm; đoạn cuối tuyến đường giáp với đường Binh Minh (thị xã Cửa Lò) đã thi công xong và đưa vào sử dụng.

Dự án đại lộ Vinh - Cửa Lò có tổng mức đầu tư dự kiến là 4.157 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Theo quy hoạch lâu dài, đại lộ có không gian đô thị sẽ được chia thành 5 phân khu với chức năng riêng như khu vực thương mại, đào tạo, không gian xanh, du lịch, giải trí...

Phối cảnh quy hoạch đại lộ Vinh - Cửa Lò.

Ngoài trục giao thông, đồ án bố trí tàu điện chạy trong dải cây xanh giữa tuyến đường; các ga có vị trí tại trung tâm phân khu để kết nối toàn tuyến, tương lai nghiên cứu phát triển về phía Tây để kết nối với ga đường sắt cao tốc quốc gia.

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An diễn ra từ 11 đến 13/12.

Tác giả: Nguyễn Văn Hải

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP