Kinh tế

Nghệ An: Phạt gần 470 đơn vị kinh tế vi phạm hành chính hơn 16,9 tỷ đồng

Sáng nay (11/1), Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Thanh tra năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2017. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo hội nghị. Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu chủ trì Hội nghị.

Năm 2016, toàn ngành Thanh tra đã triển khai hơn 6.000 cuộc thanh tra hành chính và hơn 252.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 59.000 tỷ đồng, 4.000 ha đất, trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước gần 40.000 tỷ đồng và hơn 1.260 ha đất.
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An.
Tại Nghệ An, ngành Thanh tra đã triển khai 106 cuộc thanh tra hành chính tại 542 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện 469 đơn vị được thanh tra có vi phạm với số tiền vi phạm và kiến nghị xử lý hơn 16 tỷ 900 triệu đồng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu trong công tác thanh tra hành chính, cần nâng cao chất lượng cuộc thanh tra; thẩm định công khai kết luận, xử lý sau thanh tra; tăng cường thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị, địa phương về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao; kiến nghị kịp thời với Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách cho phù hợp với thực tiễn quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố tăng cường quan tâm đến công tác tiếp công dân và trực tiếp giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo…

Dịp này, Thanh tra Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm qua. Ngành Thanh tra Nghệ An vinh dự được Tổng Thanh tra Chính phủ tặng cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016

Tác giả bài viết: Huy Cung

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP