Trong tỉnh

Nghệ An: Nhanh chóng khắc phục tuyến đê biển Cửa Lò trước mùa du lịch

Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đang gấp rút khắc phục sự cố vỡ tuyến kè đê ven biển trước mùa du lịch.

Tuyến đê ven biển Cửa Lò (Nghệ An) bị cuốn trôi khiến nhiều ki-ốt bên bờ biển thiệt hại nghiêm trọng. Ảnh: T.T

Chịu ảnh hưởng trực tiếp của 2 cơn bão số 7 và số 9 năm 2020 đã khiến tuyến kè đê ven biển Cửa Lò bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng.

Theo thống kê của UBND TX.Cửa Lò, có khoảng 1.000m kè biển bị đánh vỡ, trong đó có 800m bị hư hỏng nặng, nhiều ki-ốt kinh doanh của người dân bị sóng cuốn trôi, ước tính thiệt hại hơn 20 tỉ đồng.

Hiện Ban quản lý dự án đang tập trung thi công lắp rọ đá, tu sửa đường dạo bộ khu vực quảng trường Bình Minh để kịp phục vụ mùa du lịch cận kề.

Tập trung thi công lắp rọ đá, tu sửa đường dạo bộ. Ảnh: T.T

Là hộ kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề nhất, anh Hoàng Văn Mùi (SN 1979, trú tại khối 5, phường Nghi Hương, TX.Cửa Lò) cho biết, qua 2 lần sửa chữa mặt bằng, hiện gia đình đã phải bỏ ra hơn 200 triệu đồng. Anh mong được chính quyền cũng như Chi cục Thuế thị xã sẽ có biện pháp hỗ trợ cho người dân.

Nhiều hộ kinh doanh vẫn chưa thể tu sửa ki-ốt của mình để chuẩn bị đón khách du lịch. Ảnh: T.T

UBND TX.Cửa Lò hiện đã trình UBND tỉnh Nghệ An hỗ trợ kinh phí khắc phục.

Ông Doãn Văn Lâm, Trưởng ban quản lí dự án TX.Cửa Lò cho biết, công tác khắc phục, cải tạo tuyến đê biển sẽ hoàn thành trước ngày 8.4.2021 để kịp đón du khách.

Tác giả: TRẦN TUYÊN

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP