Trong tỉnh

Nghệ An: Người dân vây bắt người phụ nữ nghi thôi miên lấy tiền của tiểu thương

Nghi người phụ nữ lạ đang thôi miên lấy tiền, người dân đã vây bắt giao nộp cho Ban quản lý chợ để làm rõ.

Ngày 2/3, Ban Quản lý chợ Trung tâm thương mại thị trấn Đô Lương (huyện Đô Lương, Nghệ An) đã bàn giao một người phụ nữ lên Công an huyện này để điều tra làm rõ nghi vấn thôi miên, lấy tiền của một tiểu thương trong chợ.

Quầy hàng của tiểu thương nơi xảy ra sự việc.

Trước đó vào sáng cùng ngày, một tiểu thương đang kinh doanh ở trong chợ của Trung tâm thương mại thì có một người phụ nữ lạ mặt khoảng hơn 50 tuổi đến mua hàng rồi đổi tiền mệnh giá 200.000 đồng.

Tuy nhiên, những người xung quanh thấy lạ khi tiểu thương này liên tục đưa nhiều tờ tiền mệnh giá 200, 500 nghìn đồng cho người phụ nữ lạ kia. Tổng số tiền khoảng 10 triệu đồng. Sau khi quan sát, những người dân xung quanh đến hỏi rồi lập tức vây bắt lại giao nộp cho Ban quản lý chợ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đô Lương đã có mặt làm rõ sự việc đồng thời dẫn người phụ nữ này lên trụ sở công an để làm rõ sự việc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP