Trong tỉnh

Nghệ An: Người dân phản ánh những dấu hiệu “bất thường” trong chi tiền hỗ trợ mưa lũ

Theo đó, người dân ở xã Khai Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) phản ánh về tình trạng danh sách hỗ trợ mưa lớn, ngập lụt năm 2020 có nhiều “bất thường” như: Số thực nhận ít hơn số tiền thực tế được duyệt theo danh sách; nhiều trường hợp một người lại có tên trong danh sách hỗ trợ ở 2 xóm khác nhau…

Anh L.V.C cung cấp thông tin cho phóng viên.

Cụ thể, hộ ông T.V.L có hộ khẩu thực tế ở xóm 1 có trong danh sách hỗ trợ số tiền 5.250.000 đồng, tại xóm 3 có danh sách nhận 500.000 đồng. Hộ ông N.T.H có hộ khẩu tại xóm 1 có trong danh sách nhận tiền 500.000 đồng, nhưng trong danh sách tại xóm 3 cũng có trong danh sách nhận số tiền 500.000 đồng...

Tương tự, hộ ông N.H.Đ có hộ khẩu tại xóm 1 có danh sách nhận số tiền là 4.000.000 đồng, nhưng trong danh sách xóm 3 vẫn được nhận với số tiền 4.000.000 đồng; hộ ông T.V.D có hộ khẩu tại xóm 1, số tiền nhận trong danh sách là 10.000.000 đồng, danh sách xóm 3 ông D vẫn nhận số tiền là 10.000.000 đồng; hộ ông Võ Quang Viên có hộ khẩu tại xóm 7 được nhận số tiền 10.000.000 đồng, trong danh sách xóm 6 cũng nhận số tiền 10 triệu đồng... và còn rất nhiều hộ gia đình khác cũng ở trong tình trạng tương tự.

Ngoài ra, người dân còn phản ánh một số gia đình là cán bộ xã cũng bị “nhầm lẫn” tương tự. Như hộ ông N.T.H (một cán bộ lãnh đạo UBND xã Khai Sơn - PV); hộ bà N (có hộ khẩu ở xóm 7 được nhận số tiền 15.750.000 đồng, đồng thời có tên trong danh sách ở xóm 6 cũng với số tiền đó) là vợ của ông N.V.Đ (cũng là một cán bộ lãnh đạo UBND xã Khai Sơn - PV).

Trao đổi với phóng viên (PV), ông T.Đ.L (xóm 7) cho biết: “Trong đợt mưa lũ năm 2020 tôi nhận được 4.875.000 đồng. Tôi cũng không biết tôi có danh sách ở đâu nữa, tôi được nhận hỗ trợ tiền gia súc, gia cầm là gà và lợn”. Theo tìm hiểu của PV thì danh sách của ông T.Đ.L ở xóm 7 và số tiền có trong danh sách hỗ trợ là 10.225.000 đồng. Tuy nhiên, trong danh sách xóm 6 cũng có 1 hộ mang tên T.Đ.L cũng nhận được số tiền 10.225.000 đồng (?).

Thậm chí, theo phản ánh của người dân, có 2 người không nuôi cá nhưng vẫn có trong danh sách hỗ trợ thiệt hại do nuôi trồng thủy sản. Đó là ông N.T.C có hộ khẩu tại xóm 4, xã Khai Sơn có trong danh sách nhận số tiền 41.890.000 đồng; bà N.T.H cũng có hộ khẩu tại xóm 4 có trong danh sách nhận số tiền 31.950.000 đồng. Người dân cho biết thêm, bà H là vợ của một cán bộ văn hóa xã Khai Sơn, còn ông C cũng là cán bộ xã Khai Sơn.

Tờ trình của UBND xã Khai Sơn về việc đề nghị hỗ trợ thiệt hại do mưa lớn, ngập lụt gây ra và Quyết định của UBND huyện Anh Sơn về việc giải quyết kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất bị thiệt hại do thiên tai năm 2020. Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ gần 1 tỉ đồng.

Trong buổi làm việc với PV ngày 27/9, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Chủ tịch UBND xã Khai Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết hiện cán bộ công chức địa chính - Nông nghiệp của xã đang xin nghỉ phép đến ngày 30/9 nên hồ sơ chưa thể cung cấp cho PV được. “Tôi là người đứng đầu tôi phải chịu trách nhiệm, tuy nhiên do chưa có hồ sơ nên tôi cũng không biết để trả lời” - bà Ánh nói.

Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Hữu Sáng - Bí thư Huyện ủy Anh Sơn, thông tin với PV: “Tôi cũng đã biết về việc này. Hiện tại, Cơ quan điều tra Công an huyện Anh Sơn cũng đã làm việc với những người liên quan, tiến hành thu thập hồ sơ, chứng cứ. Chúng tôi đang chờ kết luận từ Cơ quan Công an huyện Anh Sơn”.

Tác giả: Nguyễn Lý

Nguồn tin: kiemsat.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP