Trong tỉnh

Nghệ An: Ngăn chặn “bắn thú nhầm người”, thu hơn 600 khẩu súng tự chế

Sáng nay 11/1, lãnh đạo Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, nhằm ngăn chặn tình trạng người dân đi săn thú bắn nhầm người, mới đây đơn vị đã thu giữ hàng trăm khẩu súng tự chế.

Hưởng ứng tháng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội trước và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Công an huyện Tương Dương đã triển khai kiểm tra, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn.

Ảnh minh họa.

Sáng 11/1, trao đổi với phóng viên, trung tá Trần Phúc Tú, Trưởng Công an huyện Tương Dương cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cũng như tuyên truyền dưới nhiều hình tức, từ cuối năm 2017 và đầu năm 2018, huyện đã tiến hành thu hồi được khoảng 600 khẩu súng tự chế, công cụ hỗ trợ…

“Công an huyện sẽ quyết liệt trong việc thu giữ súng tự chế. Việc làm này với mục đích ngăn chặn người dân sử dụng súng đi săn rồi bắn nhầm phải người”, trung tá Trần Phúc Tú nói.

Được biết, Tương Dương là một huyện miền núi, đồng bào dân tộc có thói quen sử dụng súng tự chế để săn bắn thú rừng, nên ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội và khó kiểm soát, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Trước đó, báo điện tử Người Đưa Tin phản ánh,ngày 5/1, anh Phạm Thọ Đông, trú tại xóm 8, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn đang làm việc trên cánh đồng Cửa Trang, xã Nam Xuân thì bỗng nhiên bị 1 viên đạn chì từ đâu bay tới găm vào người.

Sau đó, anh Đông được đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn cấp cứu và chuyển lên bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều trị. Theo nhận định ban đầu, khả năng có người dùng súng đi bắn chim khiến đạn "lạc" vào người anh Đông.

Tác giả: Trọng Đức

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP