Trong tỉnh

Nghệ An: Nắng nóng kéo dài, người nhập viện gia tăng

Gần một tuần nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhiệt độ tăng cao, ngoài trời nắng nóng gay gắt, có thời điểm lên đến gần 40 độ C, khiến cho sức khỏe của người dân đều bị ảnh hưởng, nhất là người già và trẻ nhỏ.

10 giờ sáng tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, rất đông bệnh nhân và người nhà ngồi chờ tại khoa Tai Mũi Họng. Những ngày này, số bệnh nhân đến thăm khám, điều trị ở khoa này và các khoa Hô hấp, Tiêu hóa, Hồi sức cấp cứu đông gấp 1,5 - 2 lần so với ngày bình thường. Ảnh: Đức Anh

Chỉ riêng trong 2 ngày vừa qua, bệnh viện đã tiếp nhận 1.790 bệnh nhân đến khám và điều trị. Các bệnh phổ biến là tiêu chảy, sốt phát ban, viêm phế quản... Ảnh: Đức Anh

Do quá tải, bệnh viện kê thêm giường ở khu vực hành lang nhưng đều kín chỗ. Ảnh: Đức Anh

Tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, nắng nóng khiến nhiều người lớn tuổi mắc bệnh đau đầu, nôn mửa đến khám và điều trị. Ảnh: Đức Anh

Thời tiết nắng nóng khiến bệnh viện tuyến huyện có sự thay đổi cơ cấu bệnh nhân đáng kể. Sáng 3-7, 2/3 bệnh nhân đến khám ở Trung tâm Y tế Nam Đàn là người lớn tuổi. Ảnh: Thành

Ở Bệnh viện Đa khoa Đô Lương cũng vậy, đa số bệnh nhân là người già thường đến điều trị bệnh phổi tắc nghẽn, tăng huyết áp. Ảnh: Ngọc Phương

Tại nhiều trạm y tế, bệnh nhân nhi cũng tăng thêm. Cán bộ Trạm y tế xã Kim Liên (Nam Đàn) cho biết, nhiều trẻ đến khám do bị sốc nhiệt, sốt, các bệnh viêm đường hô hấp... Ảnh: Thành Chung

Tác giả: Thành Chung - Đức Anh

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: Nghệ An ,bệnh viện

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP