Trong tỉnh

Nghệ An: Mùng 2 Tết, giá vé xe đi các tỉnh tăng đến 45%

Ngay sáng mùng 2 Tết Mậu Tuất, nhiều hãng xe khách đã "khai xuân" chở khách đi các tỉnh thành. Theo tìm hiểu, giá vé xe ra tết từ Nghệ An đi các địa phương khác tăng mạnh.

Ngay mùng 2 tết, tại bến xe Vinh đồng loạt các hãng xe giường nằm đều “khai trương” cho năm mới. Tuyến Vinh - Hà Nội, bên cạnh các hãng xe Văn Minh, Phúc Lợi …vẫn giữ nguyên giá (225.000 đồng/vé), trong khi đó có khá nhiều xe vẫn tăng giá vé.

Khách mua vé xe tại TP Vinh để đi các tỉnh thành. Ảnh: Văn Trường.

Đại diện Công ty CP bến xe Nghệ An cho biết: Đơn vị đã lên kế hoạch phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp tết Mậu Tuất 2018. Theo đó, do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao dịp Tết nên giá vé xe sẽ tăng từ 30- 40% từ ngày mùng 2 đến mùng 10 Tết.

Đơn vị này dự kiến, dịp ra Tết lưu lượng khách qua bến xe sẽ tăng khoảng 10%, tương đương khoảng hơn 200.000 lượt khách. Do đó, Công ty đã lên kế hoạch tăng từ 20 -30 chuyến so với ngày thường. Đơn vị đề xuất với Sở GTVT điều động thêm xe để đáp ứng khách hàng khi cần.

Ông Nguyễn Viết Hùng - Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở GTVT cho biết thêm: Riêng đối với dịp tết, Sở GTVT đã thống nhất với các doanh nghiệp, vận tải không tăng giá vé các tuyến nội tỉnh và tuyến từ Nghệ An đi Hà Tĩnh. Đối với tuyến ngoại tỉnh, theo đăng ký của các doanh nghiệp, cá nhân, có trên 90 tuyến giá vé xe khách tăng từ 30 – 45 %. Chủ yếu là các tuyến Vinh – Sài Gòn, Vinh – Hà Nội. (giá vé xe sẽ tăng cao từ ngày mùng 2 đến mùng 10 Tết).

Nhiều xe khách ngoại tỉnh tại bến xe khách Nghệ An tăng giá từ 20- 45%. Ảnh: Văn Trường.

Nếu các xe khách đăng ký tuyến cố định hoạt động trong các bến xe tăng giá vé hợp lý, thì xe bên ngoài luồng núp bóng dưới dạng xe chạy hợp đồng tăng giá vé vô tội vạ. Cụ thể, như tại huyện Yên Thành giá vé xe giường nằm bình thường đi Hà Nội 150.000 đồng/vé, mùng 2 tết tăng lên 250.000 đồng/vé. Giá xe đi TP Hồ Chí Minh vé ngày bình thường 700.000 đồng/người/vé, nay các nhà xe đồng loạt tăng lên 1,6 triệu đồng/người/vé.

Ông Nguyễn Viết Hùng - Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở GTVT chia sẻ thêm: Theo quy định, các doanh nghiệp vận tải được phép tăng giá vé trong dịp Tết để bù chi phí chiều ngược lại ít khách. Các nhà xe tuyến cố định tự xây dựng giá vé rồi trình Sở GTVT để duyệt.

Tuy nhiên, việc tăng giá vé vô tội vạ của nhiều nhà xe ngoài luồng cơ quan quản lý cũng chưa nắm bắt và xử lý được.

Xe khách bắt đầu hoạt động từ mùng 2 tết. Ảnh: P.V

Tác giả: Văn Trường

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP