Trong tỉnh

Nghệ An: Mưa đá kèm lốc xoáy xảy ra tại hai huyện miền Tây của tỉnh

Một trận mưa đá kèm theo lốc xoáy vừa xảy ra ở các xã giáp ranh của hai huyện Kỳ Sơn và Tương Dương (Nghệ An). Hiện tại, thiệt hại đang được thống kê.


Nhiều cây cối bị đổ sau trận mưa

Theo thông tin, trận mưa đá, lốc xoáy xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 5/4. Mưa đá diễn ra diện rộng từ xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn) qua địa bàn Cửa Rào, Xá Lượng đến thị trấn Hòa Bình (huyện Tương Dương). Thời gian diễn ra mưa đá và lốc xoáy trong khoảng 40 phút.

Hiện chưa có thông tin cụ thể về các thiệt hại do thiên tai gây ra. Các địa phương đang tích cực thống kê, hỗ trợ khắc phục thiệt hại.

Ghi nhận ban đầu sau trận mưa, rất nhiều cây cối bị quật ngã, một số nhà dân bị tốc mái.

Trước đó, vào chiều 21/2 trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại xã Xiêng My, huyện Tương Dương đã bất ngờ xuất hiện mưa đá. Hiện tượng trời mưa lớn kèm theo lốc xoáy càn qua các xã của huyện Quỳ Hợp và xã Bình Chuẩn (huyện Con Cuông) khiến nhiều nhà dân bị sập, tốc mái.

Tác giả: Nhân Mã (T/h)

Nguồn tin: Moitruong.net.vn

  Từ khóa: Lốc xoáy ,Nghệ An ,mưa đá

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP