Trong tỉnh

Nghệ An: Một dự án giảm nghèo có dấu hiệu bị sai lệch

Ngày 25/11/2017, 24 hộ nghèo và cận nghèo ở xã Diễn Nguyên (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) được dự án “Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế” tặng mỗi hộ 1 con bê cái lai sind. Tuy nhiên, qua xác minh ban đầu theo phản ánh của bạn đọc, dự án này đang có dấu hiệu bị sai lệch.

Ông Đàm Văn Hiên- Chủ tịch UBND xã Diễn Nguyên cho biết, tên đầy đủ của dự án là “Mô hình chăn nuôi bê cái lai sind thuộc dư án Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài chương trình 30a và chương trình 135”. Dự án này được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại quyết định số 4451/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 và được giao cho Chi cục Phát triển nông thôn (thuộc Sở Nông nghiệp&PTNT Nghệ An) làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp trúng thầu các gói dự án này là Công ty cổ phần Nga Chín ( có trụ sở tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An).

Chợ Trù Ú - nơi cung cấp một số lượng lớn trâu bò bê cho dự án

Tổng giá tị dư án liên quan đến 24 con bê cái lai sind mà xã Diễn Nguyên được thụ hưởng là 380 triệu đồng (tương đương mỗi con khoảng 15,8 triệu đồng). Ngoài ra, mỗi gia đình được nhận bê phải nộp cho UBND xã 500 ngàn đồng. Khoản thu này, theo ông Hiên là “để chi cho cán bộ đi nhận và thuê xe chở về tận địa phương”.

Tuy nhiên, cho đến ngày 05/11/2017, “Biên bản nghiệm thu con giống” liên quan đến 24 con bê cái lai sind này vẫn chưa được hoàn tất các chữ ký. Nguyên nhân là do vào thời điểm bàn giao con giống tại xã Diễn Nguyên, đại diện Chi cục Phát triển nông thôn Nghệ An, đại diện Trạm Chăn nuôi - Thú y huyện Diễn Châu không có mặt. Các tài liệu kèm theo hồ sơ như: Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm, biên bản tiêm phòng vắc xin, đều là bản phô-tô-cô-py mà không phải là bản gốc.

Sau khi đàn bê được giao về cho các hộ nghèo và cận nghèo, có 3 con bị tiêu chảy. Theo biên bản bàn giao, trọng lượng đàn bê được ghi là “từ 125kg đến 145kg”. Tuy nhiên, khi cán bộ thú y huyện Diễn Châu kiểm tra thực tế trọng lượng bằng cách đo phổ biến hiện nay (đo vòng ngực, chiều dài thân chéo) của 12 con thì tất cả đều thấp hơn trọng lượng được ghi trong biên bản bàn giao. Cụ thể như: con bê giao cho hộ bà Đàm Thị Hạnh chỉ có 88kg, con bê giao cho hộ ông Nguyễn Duy Thanh chỉ có 84kg, cao nhất là con bê giao cho hộ bà Đào Thị Tiến, có trọng lượng 111kg…

Theo thông tin từ một cán bộ thú ý thường xuyên làm nhiệm vụ kiểm dịch tại chợ trâu, bò Trù Ú (xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), với loại bê cái khoảng 120kg, có giá bán khoảng 12 triệu đồng/con. Trong khi đó, mức giá bình quân của đàn bê cái lai sind này được Công ty cổ phần Nga Chín báo giá là 14,5 triệu đồng/con.

Trả lời về việc vì sao đại diện Trạm Chăn nuôi - Thú ý huyện Diễn Châu chưa chịu ký vào “Biên bản bàn giao con giống” nêu trên, ông Nguyễn Trong Bốn- Trạm trưởng đơn vị này cho rằng: “Vào thời điểm bàn giao, chúng tôi không được thông báo, không có mặt tại nơi bàn giao, nên không thể ký vào biên bản này được vì đã ký là phải chịu trách nhiệm về kiểm dịch”.

Được biết, dự án này đang được triển khai rộng rãi trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Công ty cổ phần Nga Chín liên tục thắng thầu cung cấp bò cho dự án với số lượng lên tới hàng trăm con. Những lỏng lẻo trong việc quản lý dự án, kiểm soát chất lượng con giống, cần phải được chấn chỉnh kịp thời để ngăn chặn bị rút ruột.

Tác giả: Nhóm PV miền Trung

Nguồn tin: hoanhap.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP