Trong tỉnh

Nghệ An: Mẹ bị ô tô tông, hai trẻ mồ côi

Nạn nhân là người mồ côi bố, mẹ. Giờ nạn nhân tử vong do tai nạn để lại hai trẻ 6 và 3 tuổi bơ vơ.

Sáng 22-2, tin từ UBND xã Hùng Tiến (huyện Nam Đàn, Nghệ An) và người thân cho biết chị Nguyễn Thị Chung (38 tuổi, trú xã Hùng Tiến)- nạn nhân trong vụ tai nạn ô tô con Toyota Vios tông vào xe đạp điện đã tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo ông Nguyễn Văn Kỳ, Chủ tịch UBND xã Hùng Tiến, hoàn cảnh gia đình chị Chung rất khó khăn, hai con còn nhỏ. Đầu năm mới, chị Chung đã phải đi ra đồng làm việc thì không may bị tai nạn, dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng, đã không qua khỏi.

Được biết, chị Chung mồ côi mẹ, cha từ nhỏ. Con đầu của vợ chồng chị Chung mới 6 tuổi, con út 3 tuổi.

Xe đạp điện bị nát hỏng.

Như đã đưa tin, gần trưa Mùng 5 Tết Mậu Tuất, chị Chung đi xe đạp điện ra đồng. Lúc này, ô tô Toyota Vios 37A-182.xx chạy trên quốc lộ 46 hướng thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn) - TP Vinh (Nghệ An) bất ngờ đâm gãy cột mốc bên cột điện, vào xe chị Chung, tông gãy cây bên đường trước khi lật ngửa ở mương thoát nước.

Vụ tai nạn làm xe đạp điện nát hỏng, chị Chung bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Tác giả: Đ.LAM

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP