Trong tỉnh

Nghệ An: Lợi dụng cải tạo hồ để bán đất

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Hồng Sơn- phó chủ tịch UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An) khi trả lời PV báo Đại Đoàn Kết về việc chính quyền xã Nam Giang thực hiện không đúng Dự án cải tạo hồ để trồng sen, trong bài viết “Lợi dụng cải tạo hồ để bán đất”.

Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn cũng đã giao cho Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại xã Nam Giang và thực hiện xử lý các cán bộ vi phạm.

Trong công văn trả lời báo Đại Đoàn Kết số 694 ngày 26/4/2018 sau bài viết “Lợi dụng cải tạo hồ để bán đất”, UBND huyện Nam Đàn khẳng định, đây là dự án được huyện đồng ý giao cho xã Nam Giang thực hiện việc cải tạo và trồng sen tại Công văn số 620/UBND-KTHT ngày 28/4/2016 với nội dung “UBND xã Nam Giang chủ động xây dựng đề án cải tạo phần đất bỏ hoang trước Cty TNHH Haivia Kim Liên để phục vụ công tác trồng sen đảm bảo cảnh quan trước trong cụm công nghiệp Nam Giang”.

Tuy nhiên, quá trình triển khai, UBND huyện Nam Giang đã không thực hiện theo quy định tại Công văn nói trên, sau khi phát hiện sự việc UBND huyện Nam Đàn đã chỉ đạo Phòng Kinh tế Hạ tầng lập biên bản xử phạt hai lần vào ngày 30/5/2016 và ngày 15/6/2016 đình chỉ thi công và hoàn trả lại những vị trí đã thi công sai như hành lang an toàn lưới điện, hành lang giải đất trồng cây xanh dọc QL46…Như vậy, việc thực hiện cải tạo hồ để trồng sen tại CCN Nam Giang không đúng quy định là do chủ quan, cố ý làm sai của UBND xã Nam Giang.

Hiện, Huyện ủy Nam Đàn đã giao Ủy ban Kiểm tra huyện kiểm tra dấu hiệu vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại xã Nam Giang và thông qua dự thảo kết luận để có cơ sở xử lý vi phạm của cán bộ liên quan và UBND xã Nam Giang.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP