Trong tỉnh

Nghệ An lập đội 'bắt chó thả rông'

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dại ở địa bàn, chính quyền Nghệ An ban hành kế hoạch khống chế.

Chiều 5/12, đại diện UBND tỉnh Nghệ An cho hay tỉnh vừa ban hành kế hoạch khống chế bệnh dại, giai đoạn 2018-2021.

Theo đó, UBND các xã, phường, thị trấn được yêu cầu thành lập đội bắt chó thả rông và diệt chó nghi mắc bệnh dại, chó không tiêm phòng bệnh dại theo quy định; khi đã bắt giữ chó nghi mắc bệnh dại thì phải tổ chức tiêu hủy.

Các tổ chức, cá nhân nuôi chó được giao trách nhiệm tuân thủ quy định về phòng chống bệnh dại và hướng dẫn của cơ quan thú y trong việc quản lý, giám sát và xử lý ổ dịch bệnh.

"Chủ nuôi chó phải đăng ký với phường - xã, xích nhốt chó trong khuôn viên gia đình. Đảm bảo vệ sinh môi trường, không để ảnh hưởng tới những người xung quanh. Khi đưa chó ra nơi cộng cộng phải đeo rọ mõm, đảm bảo an toàn cho những người xung quanh", văn bản nêu.

Chó thả rông tại địa bàn Nghệ An. Ảnh: Hải Bình.

Nhà chức trách Nghệ An ban hành kế hoạch trên vì tỉnh này có bệnh dại lưu hành nhiều năm, và là một trong những tỉnh có số người tử vong cao do bệnh dại; từ 2013 đến nay toàn tỉnh có 52 người tử vong do dại.

Tác giả: Hải Bình

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP