Xã hội

Nghệ An: Lai dắt thành công tàu cá bị nạn trên biển ngày giáp Tết

Ngày 26/1 (tức ngày 29 Tết), 7 ngư dân cùng tàu cá bị nạn trên biển đã được lực lượng BĐBP tỉnh Nghệ An giải cứu và lai dắt vào bờ an toàn, sớm đoàn tụ với gia đình để đón Tết, vui Xuân.

Trước đó, vào khoảng 8h05 phút ngày 25/1, tàu cá vỏ gỗ mang số hiệu NA 95490 TS do ông Nguyễn Anh Tuấn (SN1964, trú ở xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) đang đánh bắt cá ở tọa độ 19 0 07’N - 106 0 25’ E (cách bờ khoảng 45 hải lý) thì tàu bất ngờ chết máy không thể hoạt động được.

Tàu Biên phòng 06.19.01 đang lai dắt tàu cá gặp nạn vào bờ .(Ảnh. Lê Thạch).
Tàu Biên phòng 06.19.01 đang lai dắt tàu cá gặp nạn vào bờ - (Ảnh. Lê Thạch)

Sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu, đến khoảng 21h cùng ngày, tàu cứu nạn mang số hiệu BP 06.19.01 của Hải đội 2 – BĐBP tỉnh Nghệ An cùng 15 cán bộ, chiến sỹ đã rời cảng làm nhiệm vụ cứu tàu bị nạn.

Sau hơn 5h hành trình, xác định vị trí của chiếc tàu cá bị nạn, tàu cứu hộ của Hải đội 2 đã tiếp cận được tàu bị nạn và cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho các ngư dân, đồng thời kiểm tra sức khỏe cho 7 thuyền viên trên tàu.

Đến 09h50 phút ngày 26/1 (tức ngày 29 Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017), tàu cứu hộ đã lai dắt tàu NA 95490 TS vào neo đậu tại cảng cá Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) an toàn.

Đồng thời, BĐBP tỉnh Nghệ An cũng đã tặng quà, động viên các ngư dân cùng gia đình đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 yên vui, sớm khắc phục sự cố, nhanh chóng đưa tàu vươn khơi, bám biển.

Tác giả bài viết: Việt Hòa (Báo infonet)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP