Trong tỉnh

Nghệ An: Kịp thời chặn nhóm “quái xế” tụ tập gây mất ANTT đêm Trung thu

14 thanh thiếu niên lợi dụng việc bố mẹ không ngăn cấm đã lấy xe máy, xe máy điện đi ra đường chơi rồi tụ tập vi phạm giao thông.

Ngày 22/9, trao đổi với PV Báo Giao thông, Thiếu tá Lê Đăng Khoa - Phó Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an TP Vinh cho biết: Trong tối qua (21/9), các tổ tuần tra của đội đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập vi phạm giao thông gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Các thanh thiếu niên tụ tập vi phạm giao thông đêm Trung thu bị lực lượng CSGT-TT Công an TP Vinh ngăn chặn, xử lý. (Ảnh: BNA)

Cụ thể, vào tối 21/9, lợi dụng việc TP Vinh mới nới lỏng chuyển sang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và sự thiếu quan tâm của bậc phụ huynh trong đêm Trung thu, đã có nhiều nhóm thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy vi phạm Luật Giao thông xung quanh khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh, đường Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Thị Minh Khai... Ngay khi nắm bắt thông tin, Đội CSGT-TT Công an TP Vinh đã bố trí lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn, buộc các “quái xế” phải dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, các đối tượng vi phạm đều là thanh, thiếu niên tuổi từ 14 - 18 tuổi, đều trú tại địa bàn TP Vinh, hẹn nhau tụ tập để đi chơi đêm Trung thu.

Nhóm thanh thiếu niên ở Phú Thọ tụ tập đi chơi Trung Thu, chạy xe máy tốc độ cao gây tai nạn làm 5 người chết, 2 người bị thương.

Quá trình kiểm tra các trường hợp trên đều không xuất trình được giấy phép lái xe; nhiều xe che hoặc không gắn biển số, trong lúc điều khiển phương tiện; thanh thiếu niên ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách gây mất an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT-TT đã lập biên bản xử lý 14 trường hợp, tạm giữ 14 phương tiện bao gồm: 1 xe máy điện, 2 xe gắn máy và 11 xe mô tô.

Đáng nói, tình trạng thanh thiếu niên ở TP Vinh nói riêng và Nghệ An nói chung, tụ tập vi phạm giao thông, “diễn xiếc, đua xe”, trên đường không phải là mới. Tuy nhiên, do lực lượng chức năng thành phố thường xuyên tuần tra kiểm soát, trấn áp mạnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nên đến nay tình trạng này đã có chiều hướng giảm.

Việc các thanh thiếu niên tụ tập vi phạm giao thông, “diễn xiếc, đua xe” không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây nguy hiểm cho bản thân và xã hội.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: atgt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP