Trong tỉnh

Nghệ An khởi tố 3 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn

Khởi tố 3 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ là một trong những thông tin về kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh tháng 5 được báo cáo tại Hội nghị giao ban Khối Nội chính tỉnh Nghệ An ngày 20/5.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Đánh giá tình hình trong tỉnh tháng 5 cho thấy, an ninh, trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định; các ngành trong khối thực hiện tốt nhiệm vụ. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm được triển khai quyết liệt; tỷ lệ án điều tra tội phạm xâm phạm trật tự xã hội đạt cao; phát hiện, bắt giữ nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn.

Cụ thể, đối với tội phạm về tham nhũng chức vụ, trong tháng đã khởi tố 1 vụ về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ đối với 3 bị can tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Yên Thành, gồm: Phan Tiến Sỹ - Trưởng ban, Nguyễn Thọ Huy - Phó ban, Nguyễn Văn Thanh -Trưởng phòng KHĐT.

Phòng cháy, chữa cháy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong tháng 6. Ảnh tư liệu

Về tội phạm ma túy, bắt giữ 114 vụ, 155 đối tượng, thu 1,13 kg heroin, 0,17 tấn ma túy đá, 143g và 6.939 viên ma túy tổng hợp. Về vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, đã bắt giữ 312 vụ, 327 đối tượng, thu 2,6 tấn động vật và 26m3 gỗ các loại.

Trên địa bàn tỉnh trong tháng xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người và 5 người bị thương. Công an tỉnh đã thụ lý, giải quyết 435 tin báo (trong đó 252 tin báo tố giác tội phạm mới); đã xử lý 269 tin (khởi tố hình sự 225 vụ, tạm đình chỉ 2 tin báo, còn lại đang xác minh). Khởi tố điều tra 274 vụ, 433 bị can, đề nghị truy tố 235 vụ 425 bị can. Bắt, vận động đầu thú 11 đối tượng truy nã.

Tháng 5, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp 632 lượt công dân; tiếp nhận 614 đơn thư, trong đó có 58 đơn khiếu nại và 38 đơn tố cáo. Đã giải quyết 42/53 vụ việc (79,2%).

Tháng 5/2019, Chi cục Quản lý thị trường đã kiểm tra 345 vụ, trong đó đã xử lý 305 vụ vi phạm, thu phạt 952 triệu đồng. Ảnh tư liệu

Công tác thanh tra cũng được tăng cường với 53 cuộc thanh tra hành chính tại 110 đơn vị; qua đó phát hiện 29/110 đơn vị có vi phạm với tổng số tiền 2.819 triệu đồng. Đến nay đã thu hồi 1.370 triệu đồng. Trong thanh tra chuyên ngành đã thực hiện 76 cuộc đối với 163 tổ chức và 659 cá nhân, chủ yếu ở các lĩnh vực như giao thông vận tải, công thương, khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường. Qua đó đã phát hiện 71 tổ chức và 299 cá nhân vi phạm, kiến nghị xử phạt 1.049 triệu đồng.

Triển khai nhiệm vụ tháng 6, ngoài các nội dung thường xuyên, hội nghị lưu ý việc triển khai kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của tỉnh, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Nghệ An. Mở các chiến dịch cao điểm truy quét các loại tội phạm, nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cướp, cướp giật tài sản, mua bán người. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống đuối nước mùa nắng nóng...

Hội nghị cũng lưu ý các địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người dân.

Tác giả: Hoài Thu

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP