Trong tỉnh

Nghệ An: Khánh thành bia tưởng niệm anh hùng Và Bá Giải

15 năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra biên giới, cán bộ biên phòng Và Bà Giải đã hy sinh sau loạt đạn từ nhóm người lạ mặt.

Ngày 3/3, tại bản Phá Lõm (xã Tam Hợp, Tương Dương), Đồn Biên phòng Tam Hợp tổ chức Lễ khánh thành bia tưởng niệm anh hùng liệt sỹ Và Bá Giải. Dự lễ có đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo các huyện Tương Dương, Tân Kỳ, cùng một số đơn vị liên quan.

Liệt sỹ Và Bá Giải sinh năm 1975, tại xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn. Tháng 9/1995, anh được cử đi học lớp đào tạo cán bộ trinh sát biên phòng, sau đó được cấp trên điều động về Đồn Biên phòng 543 Kỳ Sơn rồi tiếp tục chuyển về Đồn Biên phòng 551 ở Tương Dương.

Ngày 26/7/2004, trong lúc làm nhiệm vụ, tổ công tác do Giải chỉ huy phát hiện 2 đối tượng lạ mặt mang 2 ba lô và khẩu súng kíp xâm nhập từ Lào qua Việt Nam. Khi tổ kiểm tra giấy tờ thì các đối tượng bỏ chạy nên triển khai đội hình truy đuổi. Tuy nhiên, lực lượng chức năng sau đó gặp 1 tốp người lạ mặt khác. Nhóm này lập tức nổ súng vào lực lượng biên phòng khiến Và Bá Giải hy sinh.

Bia tưởng niệm được dựng ở vị trí liệt sỹ Giải đã nằm xuống 15 năm trước. Ảnh: Đình Tuân

Ngày 22/12/2004, Và Bá Giải được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Công trình tưởng niệm liệt sỹ Giải được khơi công ngày 2/1/2019 với sự đầu tư, hỗ trợ kinh phí của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Tương Dương, UBND huyện Tân Kỳ và hàng trăm ngày công của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tam Hợp.

Tác giả: Đình Tuân

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP