Trong tỉnh

Nghệ An: Khẩn tìm người đến nhiều địa điểm

Huyện Nghi Lộc và Diễn Châu ra thông báo khẩn tìm người đến nhiều địa điểm tập trung đông người như đám cưới, bưu điện... liên quan đến bệnh nhân Covid-19.

UBND huyện Nghi Lộc vừa phát thông báo khẩn về địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19. Các địa điểm trong thông báo lần này gồm:

Các buổi lễ và đọc kinh sáng tại nhà thờ giáo xứ Nhân Hoà, ở xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc từ ngày 2/11 đến ngày 15/11.

Họp phụ huynh lớp 6A trường THCS Khánh Hợp, ở xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lôc vào khoảng 8h - 10h ngày 7/11.

Khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc từ ngày 2/11 đến 9/11.

Quán bún rêu cua Phổ Thuỷ, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc vào khoảng 8h30 đến 900 ngày 3/11.

Bưu điện xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc khoảng 8h đến 9h ngày 13/11.

Nhà bà Nguyễn Thị Vinh để mua rượu, xóm Nam Nhân Hoà, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc từ 2/11 đến 15/11.

Bộ phận một cửa UBND xã Nghi Thuận khoảng 8h15 -8h45 ngày 11/11.

Quán bán rau của bà Hà Thị Dần, chợ Cóc thuộc xã Bắc Nhân Hoà, xã Nghi Thuận từ 2/11 – 9/11.

Điểm tiêm vắc–xin tại khu vực nhà ăn công ty BSE- Khu Công nghiệp Nam Cấm, địa chỉ xã Nghi Xá khoảng 15h đến 16h ngày 14/11.

Nhiều điểm trong thông báo khẩn lần này tâp trung đông người.

UBND huyện Diễn Châu cũng phát thông báo khẩn về địa điểm liên quan đến bệnh nhân Covid-19. Các địa điểm trong thông báo lần này gồm:

Xe khách Trường Kỳ BKS 17B-01939 xuất phát từ Tp.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai vào khoảng 13h ngày 12/11 về đến Trạm Cảnh sát giao đông 5.1, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu vào khoảng 15h ngày 13/11.

Hành khách trên toa số 2, tàu SE6 (Tp.Vinh – Hà Nội) xuất phát tại ga Phan Rang vào khoảng 22h ngày 13/11 về đến ga Vinh vào khoảng 21h30 ngày 14/11.

Chuyến bay VJ224 của hãng VietJet (bệnh nhân ngồi ghế số 9F), khởi hành từ Tp.Hồ Chí Minh vào 14h5 về đến sân bay Vinh lúc 15h40 ngày 15/11.

Lái xe taxi màu trắng, chưa xác định được BKS xuất phát từ sân bay Vinh vào khoảng 16h10 đến trạm y tế xã Diễn Lộc vào khoảng 16h50 ngày 15/11, trên xe có một hành khách về Tx.Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Những ai đến các địa điểm trên liên hệ với trạm y tế, phường xã gần nhất để được hỗ trợ.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin, trong 12 giờ qua (Từ 18h ngày 17/11 đến 6h ngày 18/11), tỉnh ghi nhận 34 ca dương tính mới với Covid-19 (Yên Thành 10 ca, Tp.Vinh 9 ca, Tương Dương 4 ca, Anh Sơn 4 ca, Kỳ Sơn 2 ca, Đô Lương 2 ca, Tân Kỳ 1 ca, Hoàng Mai 1 ca, Nam Đàn 1 ca). Trong đó, có 1 ca cộng đồng tại Tp.Vinh, 33 ca đã được cách ly từ trước (1 ca trong khu cách ly, 10 ca là F1, 22 ca từ các tỉnh miền Nam về).

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 3.346 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương. Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện 2.602 ca. Lũy tích số bệnh nhân tử vong 25 ca. Số bệnh nhân hiện đang điều trị 719 ca. Tổng số công dân từ các tỉnh phía nam về từ ngày 1/10 đến nay là 36.819. Phát hiện 595 ca dương tính (591 ca nhiễm mới, 4 ca tái dương tính).

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP