Trong tỉnh

Nghệ An: Hơn 1.300 trường hợp vi phạm Luật Giao thông bị xử phạt 6,5 tỷ đồng

Sau 2 tháng ra quân, lực lượng công an đã lập biên bản 1.323 trường hợp, xử phạt hơn 6,5 tỷ đồng về các lỗi chở quá tải, quá khổ, chạy quá tốc độ ...

Ngày 4/9, Công an tỉnh Nghệ An thành lập 3 tổ công tác đặc biệt, mỗi tổ 10 người gồm các lực lượng CSGT, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát 113, Cảnh sát trật tự nhằm tăng cường tuần tra khép kín 24/24h trên các tuyến đường N5, D4, Tỉnh lộ 538B, cũng như QL1A đoạn từ Bến xe Bắc Vinh đến cầu Cấm (huyện Nghi Lộc).

Lực lượng công an tập trung phát hiện, xử lý 8 lỗi chính gồm: chạy quá tốc độ, chở hàng vượt kích thước thành, thùng, chở hàng hóa vượt tải trọng cho phép, tự ý cải tạo thiết kế kỹ thuật xe, cơi nới thành, thùng, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông...

Lực lượng chức năng tuần tra, xử lý trên Tỉnh lộ 538B trong suốt 24/24h. Ảnh: P.B

Ngoài các lỗi vi phạm trên, trong quá trình kiểm tra, kiểm soát nếu phát hiện các hành vi vi phạm khác thì các tổ công tác sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Đợt 1 từ ngày 4/9 đến 4/10, 3 tổ công tác tổ chức 94 ca tuần tra, kiểm soát giao thông với 940 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia, lập biên bản vi phạm 660 trường hợp, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 2,4 tỷ đồng.

Trong đó, 165 trường hợp vi phạm về chở hàng vượt quá tải trọng; 167 trường hợp chở hàng quá khổ; 220 trường hợp chạy quá tốc độ quy định; 34 trường hợp tự ý cơi nới thành, thùng; 18 trường hợp chở vật liệu rơi vãi…..

Đợt 2 từ ngày 5/10 đến 5/11, 3 tổ công tác tổ chức được 105 ca tuần tra, kiểm soát với 1.218 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia. Qua đó, phát hiện vi phạm, lập biên bản 663 trường hợp; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính gần 4,2 tỷ đồng.

Trong đó, 197 phương tiện chở quá tải; 72 trường hợp chở quá khổ; 23 trường hợp cơi nới thành, thùng; 99 trường hợp chạy quá tốc độ; 47 trường hợp chở vật liệu rơi vãi; 27 trường hợp không có giấy phép lái xe; 24 trường hợp không có kiểm định hoặc quá hạn kiểm định..

Đối với các trường hợp vi phạm chở hàng quá tải đều buộc phải hạ tải theo đúng quy định.

Đối với những trường hợp cải tạo thay đổi kích thước thành, thùng xe, sau khi lập biên bản, các tổ công tác cho lái xe, chủ phương tiện cắt bỏ phần thành, thùng tự ý lắp thêm; đồng thời phải chụp hình ảnh thực tế xe đã cắt thành, thùng theo đúng quy định để lưu hồ sơ.

Quan điểm chỉ đạo của ông Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh là đối với các trường hợp cố tình vi phạm phải xử lý hết lỗi, hết khung phạt. Không giải quyết các trường hợp can thiệp đến hoạt động tuần tra, xử lý vi phạm của các tổ công tác.

Tác giả: Nguyên Hưng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP