Trong tỉnh

Nghệ An: Hồ điều hòa TP. Vinh bị bồi lấp, ô nhiễm

Hồ điều hòa TP. Vinh có diện tích đất 53ha, diện tích mặt nước 40ha, nằm ở cuối kênh Bắc, thuộc vùng đất trũng giáp ranh giữa xã Hưng Lộc, xã Hưng Hòa và phường Hưng Dũng. Tuy nhiên, hồ điều hòa rộng lớn nhất TP. Vinh hiện đang bị bồi lấp một phần và ô nhiễm.

Theo quan sát của phóng viên, một diện tích mặt nước của hồ này rộng hàng nghìn mét vuông đang bị bồi lấp bởi đất, bùn đen, cỏ mọc um tùm. Mặt khác, nguồn nước từ kênh Bắc đổ về luôn có màu đen và bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường. Thậm chí, do nguồn nước quá ô nhiễm nên vào năm 2019 và 2020 có hàng loạt cá đã chết nổi lên mặt hồ.

Hàng nghìn mét vuông mặt hồ điều hòa TP. Vinh bị bồi lấp, ô nhiễm.

Hơn nữa, xung quanh khu vực hồ điều hòa cũng ngập đầy rác thải. Các túi ni lông khó phân hủy bị vứt bừa bãi. Điều đáng nói, khu vực hồ có diện tích lên đến 53ha nhưng không hề có thùng đựng rác. Nhiều người tập trung ăn uống hay đi câu cá đã vô ý thức bỏ lại rác thải bên cạnh hồ.

Tác giả: Đình Tiệp

Nguồn tin: Báo Tài nguyên & Môi trường

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP