Trong tỉnh

Nghệ An ghi nhận hơn 10 nghìn ca mắc Covid-19 từ đầu mùa dịch đến nay

Sáng 16/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin, từ đầu mùa dịch đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 10.140 ca mắc Covid-19 ở 21/21 huyện, thành phố, thị xã.

Nghệ An tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine ngừa Covid-19. (Ảnh: Tiến Hùng)

Theo đó, địa phương có số ca nhiễm nhiều nhất là thành phố Vinh với 1.435 ca; tiếp đến là các huyện: Quỳnh Lưu (945 ca), Nghi Lộc (702 ca), Hoàng Mai (622 ca), Yên Thành (610 ca), Diễn Châu (578 ca), Quế Phong (561 ca), Quỳ Châu (547 ca); 2 huyện có số ca nhiễm ít nhất tỉnh là: Anh Sơn (132 ca) và Thái Hòa (123 ca).

Đến nay đã có 8.579 bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện; hiện 1.524 bệnh nhân đang điều trị; 37 bệnh nhân tử vong.

Gần đây, số ca nhiễm bình quân/ngày ở Nghệ An đã lên 3 con số; trong đó, một số ngày số ca nhiễm lên hơn 200 ca/ngày. Xuất hiện các ca nhiễm ở một số nhà máy, trường học và ở cộng đồng. Nhiều ca nhiễm Covid-19 không có triệu chứng hay triệu chứng nhẹ.

Tại nhà máy xuất hiện ổ dịch nhiễm Covid-19 có diễn biến phức tạp, tùy vào tình hình thực tế, phía doanh nghiệp sẽ tạm dừng sản xuất trong một số ngày để xét nghiệm, khoanh vùng, truy vết để kịp thời, bóc tách các F0; Chỉ tạm nghỉ đối với những tổ chuyền, bộ phận đã xuất hiện nhiều F0 và F1 để phòng dịch; các bộ phận khác vẫn hoạt động bình thường để không làm gián đoạn quy trình sản xuất...

Hiện Nghệ An đã triển khai điều trị tại nhà các ca nhiễm Covid-19 ở thể nhẹ, không có triệu chứng và không có bệnh nền, tiêm đủ liều vaccine… ở thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò. Sở Y tế Nghệ An cũng tổ chức triển khai mô hình Trạm Y tế lưu động tại thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò để quản lý, chăm sóc người mắc Covid-19 tại nhà.

Tác giả: Thành Châu

Nguồn tin: Báo Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP