Trong tỉnh

Nghệ An: Gặp CSGT, đối tượng chạy trốn vào rừng để lại những thùng nội tạng động vật bốc mùi hôi thối

Đang vận chuyển 3 thùng xốp, chứa đầy nội tạng gà bốc mùi hôi thối, khi thấy CSGT đối tượng lập tức bỏ lại “hàng” tháo chạy vào rừng sâu.

Ngày 13/2 - Đội CSGT đường bộ số 3 thuộc Phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An cho biết, vào khoảng 22h50’ ngày 11/2, tổi công tác gồm: Thiếu tá Trần Lê Huy (Tổ trưởng); Thiếu tá Bành Đức Tuấn và Đại úy Đoàn Thanh Sơn thực hiện tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh, khi đến km 680+500 thuộc địa phận xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ thì phát hiện 1 đối tượng đứng cạnh 3 thùng xốp bên lề đường có biểu hiện nghi vấn.

Hai đối tượng bị bắt giữ vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngay lập tức, Tổ công tác đã dừng xe kiểm tra, thấy vậy đối tượng bỏ chạy vào khu vực rừng gần đó trong đêm khuya.

Tiến hành kiểm tra 3 thùng xốp, phát hiện bên trong chứa 115 kg nội tạng gồm trứng non, nội trường gà đã bốc mùi hôi thối không có giấy tờ liên quan.

Trước đó, vào lúc 12h50’ ngày 30/1, tại km 18+900 QL7A thuộc địa phận xã Công Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 đã bắt quả tang hai đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1995), thường trú tại xóm 9, xã Công Thành (Yên Thành) và Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1997), cả hai đều trú tại xóm 9, xã Công Thành, huyện Yên Thành có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong người hai đối tượng này 0,07 gam heroin, 1 xe mô tô biển số 37P1-153.75 và 1 điện thoại di động.

Hiện Đội CSGT đường bộ số 3 đã hoàn thiện hồ sơ ban đầu các vụ việc trên và chuyển giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP