Trong tỉnh

Nghệ An: Gần 10.000 dân quân tự vệ tham gia nhiệm vụ chống dịch

Sáng 31-3, Trung tá Lê Đại Từ, Trưởng ban Dân quân tự vệ, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã điều động gần 10.000 chiến sĩ dân quân tự vệ tham gia nhiệm vụ chống dịch.

Dân quân xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An tham gia nhiệm vụ tại địa bàn. Ảnh: Đại Ngàn.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19, chính quyền địa phương, các đơn vị vũ trang trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang huy động tối đa nhân lực, nguồn lực triển khai nhiệm vụ phòng, chống sự lây lan của dịch. Cùng với lực lượng chính quy, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cũng đã điều động gần 10.000 dân quân tự vệ tại các địa phương, xí nghiệp tham gia nhiệm vụ. Số chiến sĩ dân quân tự vệ được điều động đang làm nhiều nhiệm vụ khác nhau. Cụ thể tại các xã biên giới, dân quân địa phương đang tham gia cùng các đồn Biên phòng chốt chặn, tuần tra biên giới ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Trong khi đó, phần lớn chiến sĩ dân quân tự vệ ở các địa phương khác chủ yếu tham gia nhiệm vụ bảo vệ, phục vụ tại các khu cách ly tập trung công dân từ các vụ có dịch trở về.

Tác giả: VIẾT LÂM

Nguồn tin: Báo Quân đội nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP