Trong tỉnh

Nghệ An dừng tiêm chủng để phòng nCoV

Sở Y tế Nghệ An dừng hoạt động tiêm chủng trên địa bàn, trừ tiêm phòng dại và uốn ván, từ ngày 1 đến 15/4.

Các cơ sở dịch vụ y tế ngoài công lập, trừ bệnh viện, cũng phải dừng mọi hoạt động khám chữa bệnh đến hết 15/4 để chống dịch.

Các bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế tuyến xã được yêu cầu bố trí nhân lực phù hợp, đảm bảo khám, chăm sóc người bệnh. Các trường hợp khác làm việc trực tuyến tại nhà.

Sở Y tế cũng khuyến cáo các cơ sở khám chữa bệnh thắt chặt quy trình chống lây nhiễm khuẩn, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc. Dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế.

Người ra vào Bệnh viện Quân y 4 ở thành phố Vinh được đo thân nhiệt. Ảnh: Lê Phú.

Tới nay, Nghệ An cách ly hơn 5.000 người tại 17 khu cách ly tập trung trên địa bàn. Họ chủ yếu là công dân từ Lào, Thái Lan trở về qua các cửa khẩu miền Trung.

Đến sáng 1/4, Việt Nam ghi nhận 212 bệnh nhân Covid-19, trong đó 60 người đã khỏi. Hôm nay bắt đầu 15 ngày "cách ly toàn xã hội" để phòng chống Covid-19. Người dân được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết.


Tác giả: Nguyễn Hải

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP