Pháp luật

Nghệ An: Đòi tiền “hoa hồng” đấu giá đất, nổ súng khi bị truy đuổi

Vinh cùng Long, Thông đòi tiền “hoa hồng” từ những người trúng giá các lô đất khiến người dân bất bình đuổi đánh. Nhóm của Vinh bỏ chạy, Vinh rút 1 khẩu súng ROHM RG88 bắn ba phát khiến người dân hoảng loạn.

doi tien hoa hong dau gia dat no sung khi bi truy duoi
Hoàng Khắc Vinh (đứng giữa) và Nguyễn Phi Long, Nguyễn Duy Thông tại phiên tòa sáng ngày 19/3.

Sáng ngày 19/4, TAND thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án gây rối trật tự công cộng đối với Hoàng Khắc Vinh (SN 1970), Nguyễn Phi Long (SN 1988) và Nguyễn Duy Thông (SN 1991) cùng trú tại TP Vinh, Nghệ An.

Theo cáo trạng, ngày 5/3/2016, UBND thị xã Hoàng Mai phối hợp với 1 công ty tổ chức bán đấu giá 11 lô đất tại phường Quỳnh Thiện (thị xã Hoàng Mai). Long, Vinh, Thông và một số người khác ở Tp. Vinh và huyện Đô Lương có mặt để tham gia đấu giá và đòi tiền “hiệp thương” của những người trúng giá các lô đất.

Thấy nhóm của Vinh đòi tiền một cách vô lý nên những người tham gia đấu giá đất bức xúc, bất bình dẫn đến hai bên cãi vã to tiếng. Nguyễn Phi Long đã có lời nói thô tục, thách thức, chửi bới người dân nên bị đuổi đánh, ném đá vào xe. Nhóm của Long bỏ chạy ra hướng Quốc lộ 1A, đến ngã ba Quỳnh Thiện – Quốc lộ 1A thì dừng lại.

Cả nhóm xuống xe. Thông nhặt gạch, vẫy tay chửi bới, thách thức nhóm người đuổi theo. Hoàng Khắc Vinh rút từ trong túi quần khẩu súng ROHM RG88 (bắn đạn cao su) bắn một phát chỉ thiên khiến người dân dừng lại, dạt ra hai bên đường. Thấy người dân tiếp tục đuổi theo, Vinh bắn tiếp 2 phát súng khiến nhiều người dân hoảng loạn, bỏ chạy.

Sau đó, nhóm của Vinh lên xe ô tô về thành phố Vinh. Đến ngày 8/3, Nguyễn Phi Long, Nguyễn Duy Thông đến cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đầu thú và giao nộp khẩu súng ROMH RG88. Đến ngày 12/3/2016, Hoàng Khắc Vinh đến cơ quan điều tra xin đầu thú. Hành vi của Vinh, Thông, Long đủ cấu thành tội gây rối trật tự công cộng.

Theo hồ sơ thì Hoàng Khắc Vinh bị TAND Tp. Vinh tuyên phạt 9 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng vào năm 1996. Năm 2000, Hoàng Khắc Vinh bị TAND tỉnh Nghệ An xử 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2008, bị Công an Tp Vinh xử lý hành chính về hành vi cố ý gây thương tích. Năm 2013 bị TAND tỉnh Nghệ An xử 6 tháng tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Xét tính chất, vai trò, hành vi, mức độ phạm tội của từng bị cáo, HĐXX TAND thị xã Hoàng Mai tuyên phạt Hoàng Khắc Vinh 15 tháng tù giam, Nguyễn Phi Long 9 tháng tù giam, Nguyễn Duy Thông 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tác giả bài viết: Vĩnh Khang

  Từ khóa: hoa hồng ,bất bình

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP