Trong tỉnh

Nghệ An: “Doanh nhân trẻ” thuê xe tự lái mang đi "cắm"

Trong thời gian ngắn, Đặng Thái Phi liên tiếp lừa 4 chiếc xe ô tô của các trung tâm cho thuê tự lái lớn ở thành phố Vinh mang đi cắm, lấy tiền tiêu xài

Ngày 16/1/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa vụ án Đặng Thái Phi (SN 1989, trú tại xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương) ra xét xử sơ thẩm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Đặng Thái Phi đã thực hiện 4 phi vụ liên tiếp. Trong thời gian phạm tội, Phi đã chiếm đoạt 4 xe ô tô, với tổng trị giá 1 tỷ 420 triệu đồng.

Bị cáo Đặng Thái Phi tại phiên tòa. ẢNh: Quỳnh An.

Phi vụ “làm ăn” đầu tiên ngày 20/7/2017, trong vai một doanh nhân thành đạt, Đặng Thái Phi đến cửa hàng dịch vụ cầm đồ Phạm Tuấn Hiệp (phường Hưng Dũng, TP Vinh) để thuê một chiếc xe ô tô tự lái HUYNDAI biển 37A - 257.76 phục vụ công việc của mình. Tuy nhiên, khi lái xe đến địa phận Hà Tĩnh thì chiếc xe gặp tai nạn, Phi đã đưa xe vào hãng để sửa chữa theo yêu cầu của anh Hiệp.

Sau khi sửa chữa xong, Phi tiếp tục mượn thêm một chiếc xe nữa, Hiệp đồng ý. Nhận được xe, Phi ngay lập tức liên hệ với anh Hoàng Tuấn Dũng (Hưng Nguyên, Nghệ An) để cầm cố với giá 70 triệu đồng, lấy tiền tiêu xài.

Thấy phi vụ đầu tiên trót lọt, ngày 4/12/2017, cũng với mác doanh nhân, Đặng Thái Phi đi một mình đến Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Uy Tâm (số 196, Nguyễn Sĩ Sách), thuê tiếp 1 chiếc xe Kia Morning biển 37A - 023.29 cũng với lí do đi lại như trên.

Ngày 08/1/2018, Phi mang chiếc ô tô trên tới cửa hàng dịch vụ Nguyễn Phúc Thắng (Hưng Dũng, TP Vinh) để cầm cắm với lí do lấy tiền gấp để kinh doanh, cầm được 190 triệu đồng.

Trong khi chưa trả chiếc xe cũ, ngày 20/12/2017, Đặng Thái Phi tiếp tục mượn thêm từ công ty Uy Tâm một chiếc xe với yêu cầu xe đẹp để bạn từ Sài Gòn ra đi công việc và đặt trước 10 triệu đồng để lấy lòng tin. Công ty tiếp tục cho Phi mượn chiếc xe ELANTRA biển 37A - 341.68.

Ngay sau khi mượn được, Phi tiếp tục liên hệ với Nguyễn Phúc Thắng (Hưng Dũng, TP Vinh) và dùng lí lẽ xe ô tô của vợ cầm cố để lấy tiền kinh doanh. Anh Thắng đồng ý và trả 180 triệu đồng.

Cảm thấy chưa đủ tiền tiêu xài, ngày 11/1/2018, Đặng Thái Phi lừa bạn mình là anh Nguyễn Hữu P. ( xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương) rằng Phi đang cần một ô tô đi công việc mà không có giấy tờ gì để thuê. Nên nhờ anh P. đến tiếp công ty Uy Tâm để thuê, đồng thời đưa cho anh P. 4 triệu đồng.

Khi đến nơi, Phi chỉ đứng ngoài để anh P. vào thuê chiếc Kia Morning biển 37A- 341.13. Đến 16h cùng ngày, Đặng Thái Phi đến dịch vụ cầm đồ anh Nguyễn Khắc Long (phường Hà Huy Tập, TP Vinh) cắm chiếc ô tô trên với giá 55 triệu đồng dùng để tiêu xài cá nhân.

Bị cáo Đặng Thái Phi đã bị bắt tạm giam tại trại tạm giam Công an Nghệ An từ ngày 2/8/2018 cho đến nay.

Trong phiên tòa, phía người nhà Đặng Thái Phi chỉ có mẹ bị cáo đến dự, bà chỉ ngồi từ rất xa nhìn con rồi khóc trong lặng lẽ. Bà đang chăm nom con của bị cáo đang trị bệnh trong viện suốt mấy tháng trời.

Trong lời nói cuối cùng, Đặng Thái Phi đã gửi lời xin lỗi tới các gia đình bị hại, bị cáo mong tòa khoan hồng để được ra sớm làm ra những đồng tiền lương thiện để bù lỗi lầm gây ra.

HĐXX nhận định: Hành vi của bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội, cần trừng trị nghiêm minh trước pháp luật. Tòa tuyên bố xử phạt bị cáo 12 năm tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó hoàn thành nghĩa vụ bồi thường dân sự cho các bị hại tổng số tiền lên tới 612 triệu đồng.

Tác giả: Quỳnh An

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP