Trong tỉnh

Nghệ An đang có gần 59.000 ô tô

Nhu cầu mua ô tô của người dân tăng cao, đặc biệt trên địa bàn TP. Vinh, khiến nguy cơ ùn tắc trở nên nghiêm trọng.

Theo Sở Giao thông vận tải Nghệ An, trong năm 2017, phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh tăng cao. Trong đó, có 8.739 ô tô được đăng ký mới, tăng 17,7% so với năm trước, nâng số ô tô mà Nghệ An đang quản lý lên gần 59.000 chiếc.

Trong năm 2017, Nghệ An cũng có hơn 100.000 chiếc xe máy được đăng ký mới, tăng 8,2 % so với năm trước, đồng thời nâng tổng số xe máy trên địa bàn lên gần 1,5 triệu chiếc.

TP. Vinh hiện có hơn 30.000 ôtô các loại. Ảnh tư liệu

Đặc biệt, nhu cầu mua xe máy điện trong năm qua ở Nghệ An tăng rất cao. Cụ thể có gần 17.000 chiếc được đăng ký mới, nâng tổng số phương tiện này lên gần 52.000 chiếc và tăng hơn 31% so với năm 2016.

Lượng ô tô được đăng ký mới chủ yếu tập trung ở các đô thị như TP. Vinh. Trong năm 2017, mỗi tháng trung bình có đến 700 phương tiện nói chung ở địa bàn này được đăng ký mới.

Trên địa bàn TP. Vinh hiện nay có hơn 30.000 ôtô các loại và hơn 250.000 xe máy, xe đạp điện. So với quy mô dân số, tỷ lệ hộ dân ở TP. Vinh sở hữu ôtô rất cao so với nhiều thành phố lân cận.

Lượng ôtô tăng cao khiến giới chức TP. Vinh phải đối mặt với nhiều bài toán giao thông. Ảnh: Tiến Hùng

Ngoài ra, còn có 93 tuyến xe khách cố định có điểm đến và đi tại TP. Vinh với gần 600 phương tiện phục vụ gần 9.000 lượt khách mỗi ngày.

TP. Vinh hiện cũng có 8 hãng xe buýt với 273 xe hoạt động trên 18 tuyến, phục vụ hơn 5.000 lượt khách mỗi ngày. Trên địa bàn này, còn có 17 hãng taxi với gần 1.200 chiếc phục vụ 15.000 lượt khách mỗi ngày.

Lượng ôtô tăng cao cũng tỷ lệ thuận với tình trạng ùn tắc giao thông tại thành phố này. Những năm gần đây, trên một số tuyến đường chính và nút giao nhau, ùn tắc cục bộ xảy ra thường xuyên, đặc biệt là vào giờ cao điểm.

Ôtô tăng cao, trong khi hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ khiến nhà chức trách TP. Vinh đang phải đối mặt với nhiều "bài toán" giao thông. Đặc biệt là việc thiếu các bãi đỗ xe khiến người dân phải để xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Tác giả: Tiến Hùng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP