Trong tỉnh

Nghệ An: Cưỡng chế tháo dỡ biệt thự xây trái phép trong rừng

UBND H.Thanh Chương (Nghệ An) vừa ra quyết định cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng trái phép nhà ở trên đất rừng mà báo Thanh Niên từng phản ánh.

Khu nhà 2 tầng với điện tích sàn 970 m2 xây trái phép. ẢNH K.HOAN

Ngày 14.4, thông tin từ UBND H.Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình nhà ở, chuồng trại chăn nuôi xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp thuộc xã Thanh Mai (H.Thanh Chương).

Người buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là ông Cao Trọng Hồng, (ngụ P.Quang Tiến, TX.Thái Hòa, Nghệ An).

Theo kết luận kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Hồng đã tự ý chuyển 779,9 m2 đất rừng sang đất nông nghiệp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép rồi tự ý xây dãy nhà 2 tầng (dài 43,4 m, rộng 8,7 m; sảnh dài 16 m, rộng 6,7 m; diện tích xây dựng 485 m2, tổng diện tích sàn 970 m2; kết cấu bằng bê tông cốt thép kiên cố) và chuồng trại chăn nuôi.

Dãy nhà 2 tầng này bị cưỡng chế tháo dỡ. ẢNH K.H

UBND H.Thanh Chương yêu cầu ông Hồng phải tháo dỡ, giải tỏa toàn bộ công trình nhà ở 2 tầng và khu chuồng trại đã xây dựng trái phép và khôi phục lại tình trạng đất rừng sản xuất trong thời hạn 60 ngày. Nếu quá thời hạn mà ông Hồng không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế.

Năm 2019, UBND H.Thanh Chương đã ra quyết định xử phạt ông Hồng 22,5 triệu đồng về hành vi vi phạm nói trên và yêu cầu phải tháo dỡ công trình xây trái phép này. Tuy nhiên, đến nay chủ nhân công trình này vẫn chưa chấp hành việc tháo dỡ.

Bảng ghi khu nhà ở công nhân nhưng không có công nhân sống ở đây. ẢNH K.H

Như Thanh Niên đã phản ánh, tại khu đất nằm khá sâu trong rừng, cách đường Hồ Chí Minh khoảng gần 2 km thuộc xã Thanh Mai (H.Thanh Chương), từ năm 2017, chủ đất đã cho xây dựng một khu nhà dạng nhà sàn biệt thự, gồm 11 phòng ngủ ở tầng 2 được trang bị đầy đủ các tiện nghi hiện đại, tầng trệt là nơi tiếp khách, khu nấu ăn và phòng kho.

Người dân địa phương cho biết, đây là nơi ăn uống, nghỉ ngơi vào dịp cuối tuần và nghỉ lễ của một số cán bộ đến từ TP.Vinh chứ không hề có công nhân trồng rừng nào sống ở đây như bảng hiệu treo trước khu nhà.

Tác giả: Khánh Hoan

Nguồn tin: Báo Thanh Niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP