Trong tỉnh

Nghệ An: Công ty Hoàng Nguyên đổ hàng tấn gạch chặn dòng khe Dỗi

Nhà máy gạch ngói Hoàng Nguyên (thuộc Công ty TNHH Hoàng Nguyên, Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) liên tục đổ gạch vỡ, xỉ và mùn đất… chắn ngang dòng khe Dỗi khiến nông dân hoang mang.

Từ phản ánh của một số người dân địa phương, phóng viên vào cuộc xác minh thông tin Nhà máy gạch ngói Hoàng Nguyên sử dụng xe kéo, máy xúc đổ hàng nghìn khối gạch vỡ, gạch vụn, xỉ lẫn mùn đất… xuống khe Dỗi (nằm giữa hai xã Nghĩa Dũng và xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ).

Nhà máy gạch ngói Hoàng Nguyên (đóng tại xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ) ngang nhiên đổ thải xuống Khe Dỗi. Ảnh: Lê Tập

Phóng viên có mặt và chứng kiến: Từ đường mòn Hồ Chí Minh nhìn xuống, một đoạn khe Dỗi dài tới 100m bị chặn đứng bởi gạch vỡ, xỉ và mùn đất…

Hàng nghìn khối gạch hỏng, vỡ, xỉ... đổ tràn xuống khe Dỗi. Ảnh: Lê Tập

Phía bên kia là bãi đất rộng hàng nghìn mét vuông, màu mỡ, được nông dân dân cày xới, vun luống để chuẩn bị cho đợt trồng hoa màu sắp tới.

Chị Nguyễn Thị T (một nông dân sinh sống gần khu vực khe Dỗi) bức xúc cho hay: “Tình trạng Nhà máy gạch ngói Hoàng Nguyên đổ hàng chục tấn gạch ngói xuống bờ khe Dỗi đã diễn ra từ lâu rồi. Người dân chúng tôi đã kêu lên chính quyền rất nhiều nhưng chẳng có thấy động tĩnh gì.

Điều đáng lo ngại nhất là mùa mưa lũ, nước từ thượng nguồn đổ về rất lớn, nếu rác thải rắn đổ xuống hàng tấn như thế gây tắc nghẽn dòng khe Dỗi là khó tránh. Nhà cửa, ruộng đồng của chúng tôi sẽ mất trắng. Chúng tôi khẩn thiết yêu cầu chính quyền địa phương, ban ngành vào cuộc ngay”.

"Núi gạch thải" đổ tràn xuống khe, gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ tắc nghẽn dòng chảy. Ảnh: Lê Tập

Ông Nguyễn Minh H (người dân địa phương) nói: “Họ sản xuất cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi bị tra tấn bởi tiếng ồn, khói bụi và giờ được dòng khe Dỗi họ chặn mất”.

Nhà máy gạch ngói Hoàng Nguyên ngang nhiên dùng máy ủi, máy xúc đổ gạch vỡ, xỉ... xuống khe Dỗi. Ảnh: Lê Tập

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Doãn Loan - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Dũng cho biết: “Nhà máy gạch Hoàng Nguyên đóng trên địa bàn xã Nghĩa Dũng từ năm 2014. Việc nhà máy Hoàng Nguyên đổ gạch vỡ, xỉ… tràn xuống khe Dỗi chúng tôi mới nhận được phản ánh. Chúng tôi sẽ cho cán bộ địa chính, môi trường ra hiện trường kiểm tra”.

PV tiếp tục thông tin về sự việc này...

“Làm gì có việc chúng tôi đổ gạch xuống dòng khe Dỗi như các anh nói. Chừng ấy gạch sao mà chặn dòng đó được" - ông Hoàng Đức Châu - Giám đốc Cty TNHH Hoàng Nguyên.

Tác giả: Lê Tập - Hoàng Linh

Nguồn tin: Báo Dân Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP