Giáo dục

Cô học trò đạt điểm 10 môn Văn duy nhất của Nghệ An

Đạt điểm 10 trong các kỳ thi đối với các môn tự nhiên đã khó, nhưng đối với các môn xã hội còn khó hơn nhiều. Thế nhưng, bằng niềm đam mê, ham học, vượt qua khó khăn em Nguyễn Thị Trang - học sinh lớp 9B, Trường THCS Bạch Liêu, huyện Yên Thành đã làm nên một “ kỳ tích” khi dành điểm 10 môn Văn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, năm học 2016 – 2017. Đây cũng là thí sinh duy nhất của tỉnh Nghệ An đạt điểm tuyệt đối môn học này.

Là con gái thứ 3 trong gia đình có 4 chị em ở xóm 8, xã miền núi Đồng Thành, huyện Yên Thành, dẫu phải học xa nhà nhưng em Nguyễn Thị Trang đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực vươn lên và trở thành gương sáng trong những năm theo học tại trường điểm của huyện bậc THCS. Đặc biệt, với năng khiếu, chất văn chương vốn có, và sự bồi dưỡng tận tình của đội ngũ thầy cố giáo có trình độ, kinh nghiệm và tâm huyết đã thắp thêm ngọn lửa đam mê văn học trong em. Trong kỳ thi tuyển sinh lên lớp 10 bậc THPT vừa qua, em đã đạt tổng điểm là 42,5 điểm, trong đó môn Văn đạt điểm tuyệt đối 10 điểm, là học sinh duy nhất của tỉnh Nghệ An đạt điểm số này. Thầy Trần Văn Triển - giáo viên Trường THCS Bạch Liêu, Yên Thành cho biết: Trang là một học sinh rất ham học, say mê, bản thân em là người có năng khiếu, cảm thụ văn chương rất tốt. Chúng tôi là giáo viên, nhưng cũng chỉ là người truyền lửa, giúp em về phương pháp, còn tất cả phải là sự nỗ lực và kết hợp phương pháp và chất văn chương trong em. Rõ ràng, trong kỳ thi vào lớp 10 vừa qua, Trang đã kết hợp tốt các yếu tố để làm nên một “ kỳ tích”, đạt điểm 10 môn Văn, vì đối với môn Văn mà đạt được điểm 10 là rất khó, phải cả một hội đồng xem xét, thống nhất để cho điểm.

2
Năm học 2016 – 2017, Nguyễn Thị Trang sẽ theo học ở Trường THPT Phan Đăng Lưu – Trưởng điểm cấp 3 huyện lúa, nhưng em vẫn thường đến trường để trao đổi, hỏi thêm kiến thức về môn văn – bộ môn yêu thích nhất của Trang với thầy Trần Văn Triển – giáo viên dạy văn em trong suốt quá trình em học ở trường THCS Bạch Liêu.


Với bản tính cần cù, chịu khó, cẩn trọng trong mọi việc, cộng với tố chất thông minh, đức tính khiêm nhường giải dị, ít nói, Trang luôn giữ vững thành tích trong học tập và đoạt các giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, liên tục đạt danh hiệu HSG toàn diện, với điểm tổng kết bình quân trên 8 điểm. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2016 – 2017 với số điểm các môn Toán 7, Tiếng Anh 8,5, Văn 10, sau khi nhân hệ số 2 môn Toán và Văn, em có tổng điểm 42,5 cũng đạt nguyện vọng vào trường chuyên Phan Bội Châu, nhưng cũng vì hoàn cảnh gia đình, cả 4 anh chị em cũng đang ăn học nên em đành xếp lại ước mơ được học ở một trường có tiếng trong tỉnh để cùng với người chị gái song sinh theo học tại trường THPT Phan Đăng Lưu, là học sinh lớp chọn của Trường điểm huyện lúa. Em Nguyễn Thị Cẩm Tú – Học sinh lớp 9B trường THCS Bạch Liêu cho biết: Bạn Trang là một người rất dễ gần, năng động và rất siêng học, nhất là môn Văn, bạn ấy rất đam mê, ở lớp rất chú ý nghe thầy cố giáo giảng, hăng say phát biểu và đặc biệt, bạn ấy đọc rất nhiều sách và có kiến thức rất rộng, bạn cũng rất nhiệt tình giúp đỡ, trao đổi với các bạn trong lớp khi không hiểu một bài văn, bài thơ vì thế mà chúng em cũng học tốt hơn nhiều.

Chia sẻ về bí quyết học tập môn Văn của mình em Nguyễn Thị Trang - HS lớp 9B, trường THCS Bạch Liêu, Yên thành bộc bạch: Theo em để học tốt môn Ngữ Văn trước hết phải có niềm đam mê, sự say sưa, hứng thú học tập, thứ hai là cần phải có sự cố gắng, kiên trì học tập tốt. Thứ ba là sự động viên, khích lệ của cha mẹ, thầy cô, bạn bè để mình cố gắng, tự giác. Một điểm quan trọng nữa là mình phải có một môi trường học tập thật tốt. May mắn với em, đó là từ khi bước chân vào trường THCS Bạch Liêu một mái trường có môi trường học tốt có GV dạy giỏi đã mở ra cho em nhiều điều mới lạ và tích lũy thêm nhiều kiến thức. Khi ở nhà thì mình phải dành thời gian lên mạng tham gia vào các diễn đàn, câu lạc bộ văn học để mình có thể trao đổi, bình luận, tích lũy thêm kiến thức cho bản thân mình.
1+33333
Trong những ngày nghỉ hè nhưng Nguyễn Thị Trang vẫn miệt mài bên những trang sách, củng cố thêm kiến thức chuẩn bị cho năm học mới.


Để học tốt, học đều, nhất là phát huy được khả năng văn chương, ngoài những giờ lên lớp, Trang mượn sách tham khảo của bạn bè về mày mò tự học, tham gia CLB văn học, các diễn đàn trên mạng, Trang cũng đã có nhiều bài viết được đăng trên Báo Thiếu niên tiền phong, Văn học và tuổi trẻ… Đặc biệt, em đều dành thời gian nhất định để đọc, tham khảo, ghi chép lại những câu từ, đoạn văn, châm ngôn, cách sống, tình yêu thương… vào cuốn sổ tích lũy kiến thức. Mỗi năm như thế em Nguyễn Thị Trang đã chép đầy 3 cuốn sổ khoảng hơn 200 trang và còn là tư liêu cho các anh chị em trong gia đình. Thầy Trần Xuân Hùng- Hiệu trưởng Trường THCS Bạch Liêu, Yên Thành cho biết thêm: Trang là một học sinh có năng khiếu cảm thụ văn học tốt, em đã thể hiện năng lực văn chương của mình thông qua những bài viết trên lớp, tham gia tạp san của trường, nhất là từ năm em học lớp 7 em đã có rất nhiều bài viết đăng trên các báo Trung ương, các diễn đàn CLB văn chương trên mạng. Dẫu rằng em không theo học trường chuyên Phan Bội Châu, nhưng ở môi trường mới ở trường điểm huyện lúa – Trường THPT Phan Đăng Lưu em cũng sẽ phát huy được năng lực, tiếp tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích trong học tập./.

Tác giả bài viết: Anh Tuấn - Phan Hiền - Đài TTTH Yên Thành

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP