Pháp luật

Nghệ An: Chuẩn bị thông xe cầu đường bộ Yên Xuân bắc qua sông Lam

Cầu đường bộ Yên Xuân có chiều dài 1.771,695m được thiết kế, thi công vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực. Đường 2 đầu cầu và nút giao có kết cấu mặt đường làm mới bằng bê tông nhựa chặt với tổng mức đầu tư là 730 tỷ đồng.


nuihongsonglam 503
Núi Hồng, Sông Lam, tỉnh Nghệ An. Ảnh: TL


Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 – CTCP (Cienco 4) mới có văn bản trình Bộ Giao thông vận tải (GTVT) xem xét chấp thuận cho phép tổ chức thông xe cầu đường bộ Yên Xuân bắc qua sông Lam vào ngày 3/9/2016.

Theo Tổng giám đốc Cienco 4 Nguyễn Tuấn Huỳnh, Dự án cầu đường bộ Yên Xuân, bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đầu tư xây dựng theo hình thức hợp đồng BOT và được Bộ GTVT, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức động thổ vào ngày 2/10/2015 theo quyết định của Bộ GTVT.

Cầu có chiều dài 1.771,695m được thiết kế, thi công vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực. Đường 2 đầu cầu và nút giao có kết cấu mặt đường làm mới bằng bê tông nhựa chặt với tổng mức đầu tư là 730 tỷ đồng.

Cũng theo ông Huỳnh, công trình do Cienco 4 là nhà đầu tư tự thực hiện, với sự nỗ lực thi công ngày đêm sau 11 tháng triển khai xây dựng (vượt tiến độ 7 tháng). Đến nay khối lượng thi công đã cơ bản hoàn thành và đang gấp rút hoàn thiện, nhằm sớm nhất đưa công trình vào sử dụng phục vụ nhân dân và học sinh đến trường nhân dịp khai giảng năm học mới 2016.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành thông xe đưa vào khai thác sử dụng nhân dịp 2/9/2016 chào mừng kỷ niệm 71 Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vì vậy, Cienco4 đề nghị Bộ GTVT xem xét chấp thuận cho phép tổ chức thông xe vào thời điểm ngày 3/9/2016 như dự kiến./.

Tác giả bài viết: Trí Dũng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP