Trong tỉnh

Nghệ An: Chủ đầu tư nghĩa trang Vĩnh Hằng đề nghị bỏ 2 hạng mục của dự án

Sau khi UBND tỉnh Nghệ An đồng ý bỏ 2 hạng mục hung táng và táng một lần thì sẽ chuyển 4,79ha diện tích này sang hình thức cát táng.

Các hạng mục hung táng và táng một lần được đề nghị bỏ theo quy hoạch ban đầu.

Ngày 5/12, thông tin từ ông Trương Thế Hưng - Trưởng BQL dự án xây dựng Công viên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng (tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) cho biết, Công ty TNHH Phúc Lạc Viên đài hóa thân hoàn vũ Nghệ An có văn bản đề nghị UBND tỉnh Nghệ An bỏ hạng mục phân khu trong dự án.

Theo đó, HĐQT và lãnh đạo Công ty Phúc Lạc Viên đề nghị UBND tỉnh Nghệ An đồng ý cho bỏ hạng mục hung táng và táng một lần của dự án. Như vậy, toàn bộ dự án chỉ còn khu hỏa táng, cát táng và khu chôn cất hài cốt sau khi được hỏa táng.

Nếu được UBND tỉnh Nghệ An đồng ý bỏ 2 hạng mục hung táng và táng một lần thì Chủ đầu tư sẽ chuyển 4,79ha diện tích này sang hình thức cát táng. Trong đó, 4,03 ha diện tích đất hung táng (tương đương 4.000 phần mộ) và 1,75 ha diện tích đất táng một lần (2.300 phần mộ) - ông Hưng cho biết thêm.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP