Trong tỉnh

Nghệ An: Chợ 18 tỷ bỏ không, dân ra đường buôn bán

Chợ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu được xây dựng khang trang, trên một khuôn viên 9.520m2 với mức đầu tư 18 tỷ đồng nhưng đến nay tiểu thương chủ yếu kéo ra đường buôn bán.

Chợ Thị trấn Tân Lạc được khởi công xây dựng tháng 11/2013, tổng diện tích 9.520m2, tổng mức đầu tư là 18 tỷ đồng đã khai trương đưa vào hoạt động ngày 03/11/2016. Ảnh: B.V

Sau khi xây dựng hoàn chỉnh, chợ có 160 ki ốt. Trong đó, có 52 gian hàng trong đình chợ, 2 dãy với 28 ki ốt cố định hai bên chợ và 81 gian hàng chợ ngoài trời, được xây dựng đồng bộ, hiện đại, thuận lợi cho việc giao thương, trao đổi hàng hóa. Nhưng nay rất ít tiểu thương vào buôn bán. Ảnh: B.V

Hiện nay, 9/24 gian hàng cố định được đăng ký kinh doanh, còn 81 gian ngoài trời chỉ mới có 63 gian hoạt động. Ảnh: B.V

Bà Nguyễn Thị Nguyệt – Khối 2A chuyên bán các mặt hàng rau củ dù đã thuê diện tích để bán trong chợ mới. Thế nhưng khi thuê được 2 tháng để bán thì rau bán không được, nhiều lần rau, củ héo úa không có người mua. Bà cho biết: “Cũng muốn vào chợ để buôn bán cho có nơi che nắng, che mưa, nơi buôn bán sạch sẽ, thoáng mát nhưng còn nhiều người buôn bán dọc lề đường nên tôi không bán được phải ra đây để bán”. Ảnh: B.V

Dọc hành lang ATGT, nơi chợ cũ của thị trấn Tân Lạc, tình trạng bán hàng vẫn diễn ra. Ảnh: B.V

Dọc đường thị trấn, người dân buôn bán gây mất trật tự an toàn giao thông. Ông Võ Thái Tịnh – PCT UBND Thị trấn Tân Lạc, Trưởng ban quản lý chợ thị trấn cho biết: “Chúng tôi rất đồng cảm với các tiểu thương buôn bán tại đây khi khách hàng ít, không có lợi nhuận. Mới đây, UBND huyện cũng đã có buổi làm việc với UBND thị trấn Tân Lạc, Ban quản lý chợ. Để giải quyết tình trạng này, Ban quản lý sẽ giảm thuế thuê mặt bằng cho các hộ kinh doanh có đơn khiếu nại từ 1 đến 2 tháng tới". Ảnh: B.V

Tác giả: B.V

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: chợ 18 tỷ ,bỏ hoang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP