Trong tỉnh

Nghệ An: Chấm dứt hoạt động cây xăng dầu thị trấn Hòa Bình ở huyện Tương Dương

Cụ thể, Sở Công thương Nghệ An đã chỉ đạo chấm dứt hoạt động cây xăng dầu thị trấn Hòa Bình sau khi Báo Pháp luật Việt Nam phản ánh.

Thông tin được ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công thương Nghệ An khẳng định với phóng viên báo Pháp luật Việt Nam khi được hỏi về tình trạng xây xăng dầu thị trấn Hòa Bình hoạt động khi không đủ điều kiện.

Trước đó, Pháp luật Việt Nam đã có bài phản ánh về tình trạng cây xăng dầu thị trấn Hòa Bình (nay thuộc thị trấn Thạch Giám) thuộc diện phải di dời, giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hết hiệu lực nhưng vẫn vô tư hoạt động.

Cây xăng dầu thị trấn Hòa Bình hoạt động trái quy định thời gian dài.

Cụ thể, theo thông tin từ ngày 24/4 đến ngày 10/6/2022 cây xăng này đã hết hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu nhưng vẫn tổ chức bán xăng, dầu cho hàng nghìn lượt khách hàng. Ngày 09/6, có mặt tại cây xăng, có hàng trăm lượt khách hàng vào đổ nhiên liệu tại đây.

Sau khi Pháp luật Việt Nam phản ánh, Cục Quản lý thị trường Nghệ An đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 7 phối hợp cùng các đơn vị chức năng của UBND huyện Tương Dương xác minh, kiểm tra. Đồng thời, đề nghị UBND huyện thành lập đoàn liên nghành kiểm tra, có hướng xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ cơ sở cây xăng dầu Hòa Bình buộc phải tháo dỡ....

Đến ngày 15/6, thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 7, chủ cơ sở cây xăng dầu thị trấn Hòa Bình đã chủ động tháo dỡ toàn bộ hệ thống trụ bơm xăng dầu tại vị trí mà báo Pháp luật Việt Nam đã phản ánh.

Ông Phạm Văn Hóa, khẳng định: Hiện, Sở chưa nhận được tờ trình của huyện (UBND huyện Tương Dương - PV). Quan điểm của Sở là tạm dừng dứt điểm (không tiếp tục gia hạn - PV). Chỉ khi nào họ xây dựng cơ sở mới và chuyển về đó thì Sở mới xem xét cấp lại....

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Pháp luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP