Trong tỉnh

Nghệ An: “Cần có nghị quyết cấm phá rừng”?

Đó là ý kiến của một số đại biểu tại cuộc họp báo về kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII do Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Nghệ An tổ chức vào sáng 14/12.

Theo đó, tại buổi họp báo đại diện HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua nội dung công bố thời gian và chương trình kỳ họp. Dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII sẽ diễn ra các ngày 18, 19 và 20/12. Tại đây sẽ thông qua nhiều báo cáo và 27 Nghị quyết quan trọng của tỉnh Nghệ An trong năm 2017 và 2018.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Đặc biệt, kỳ họp sẽ giành một buổi để chất vấn 3 vấn đề “nóng” mà cử tri Nghệ An quan tâm. Đó là công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn trong thời gian qua; công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn và công tác quản lý thị trường những tháng cuối năm ở tỉnh Nghệ An.

Tại buổi họp báo, nhiều ý kiến của các nhà báo đồng tình khi Nghệ An đưa vấn đề phá rừng ra để chất vấn. Thậm chí có ý kiến đề xuất: Nên chăng Nghệ An cần có nghị quyết cấm phá rừng.

“Tại các phiên chất vấn Quốc hội ở Trung ương, chúng tôi thấy Thủ tướng nhắc đến các vụ phá rừng ở phía Bắc và Nam nhưng không thấy nhắc đến Nghệ An. Trong khi đó, Nghệ An xảy ra những vụ phá rừng có thể nói là lớn nhất cả nước lại không thấy đề cập. Ví như vụ phá rừng ở huyện Tương Dương, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã chỉ đạo rất quyết liệt để xử lý, nhưng hiện chưa thấy kết quả”, một ý kiến nhấn mạnh về vụ việc này.

Nên chăng Nghệ An cần có nghị quyết cấm phá rừng?.

Về vấn đề này, bà Cao Thị Hiền, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thừa nhận, vấn đề phá rừng đối với Nghệ An là rất nóng bỏng và nhiều người quan tâm; thậm chí có thể nói rất nhức nhối và để lại hệ lụy lâu dài về môi trường. Chính vì thế tại kỳ họp lần này vấn đề quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn trong thời gian qua mới được đưa ra chất vấn”.

Trước đó, báo điện tử Người Đưa Tin đã có nhiều bài viết phản ánh “Vì sao cửa rừng Nghệ An vẫn mở”. Theo đó, ngày 11/12/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2242/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 - 2020, trong đó tại Khoản a, Mục 2, Điều 1 quy định dừng khai thác chính gỗ rừng tự nhiên trên phạm vi cả nước.

Chỉ đạo là thế nhưng năm 2017 tại rất nhiều địa phương của tỉnh Nghệ An cửa rừng vẫn chưa… đóng?!

Tác giả: Trọng Đức

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP