Trong tỉnh

Nghệ An: Cách ly, xét nghiệm một bệnh nhân vừa khỏi COVID-19 có dấu hiệu sốt cao

Bệnh nhân người Nghệ An có kết quả xét nghiệm 5 lần âm tính sau khi điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh. Khi về quê nhà được 2 ngày bệnh nhân có biểu hiện sốt cao.

Tối 21/8, ông Nguyễn Văn Định – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) đang cách ly, theo dõi sát sao anh C.V.P (39 tuổi, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc) có biểu hiện sốt cao.

CDC Nghệ An đang tiến hành xét nghiệm.

Trước đó, anh P. bị nhiễm SARS-CoV-2 và sốt rét tại Guinea. Anh được điều trị tại nước sở tại 7 ngày. Sau đó, anh về Việt Nam ngày 29/7 điều trị tiếp tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh. Từ ngày 29/7 đến 18/8, bệnh nhân được xét nghiệm 5 lần và có kết quả âm tính.

Ngày 18/8, bệnh nhân được ra viện, về quê tự cách ly trong phòng tại nhà ở xã Nghi Văn. Ngày 21/8, anh có triệu chứng sốt 38 độ C và được cách ly ngay tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An). Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân sẽ có kết quả vào ngày mai (22/8).

Tác giả: V. Đồng

Nguồn tin: Báo GĐ&XH

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP