Trong tỉnh

Nghệ An: Bé trai 19 tháng tuổi tử vong do uống phải nước sôi

Một bé trai 19 tháng tuổi ở Con Cuông (Nghệ An) đã tử vong vì bỏng nặng do uống phải nước sôi trong bình mà trước đó mẹ bé vừa rót để pha sữa.

Sự việc đau lòng xảy ra vào tối ngày 19/5/2019. Nạn nhân là bé Nguyễn Văn Đ. 19 tháng tuổi, con trai của một cặp vợ chồng trú tại bản Nà Pha, xã Yên Khê, huyện Con Cuông.

Khi mẹ cháu Đ đổ nước sôi ra bình chờ nguội bớt để pha sữa cho con uống trước khi đi ngủ, thì bé Đ chạy đến bê lấy bình, vội vàng uống, dẫn tới bị bỏng nặng vùng miệng, lưỡi, thực quản và cả dạ dày.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: B.H

Sau khi phát hiện, gia đình vội vàng đưa bé Đ đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An để cứu chữa nhưng do bị bỏng quá nặng, sau 2h điều trị bé Đ đã tử vong.

Vụ việc trên là bài học đau lòng cho các gia đình có con nhỏ. Các bậc phụ huynh cần chú ý, không nên để trẻ tiếp xúc với các đồ vật dễ cháy nổ, nước nóng, điện, vật sắc nhọn…

Tác giả: B.H

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP