Trong tỉnh

Nghệ An: Bắt xe khách biển Lào vận chuyển gần 1 tấn pháo nổ

Lực lượng chức năng phát hiện 840 kg pháo cùng nhiều mặt hàng cấm như chân gấu, gỗ đinh hương…

Ngày 9/1, Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An vừa bắt giữ chiếc xe khách mang biển kiểm soát Lào vận chuyển trái phép 840 kg pháo hoa cùng nhiều mặt hàng cấm khác.

Lực lượng chức năng kiểm tra chiếc xe khách biển Lào.

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 8/1, chiếc xe khách mang biển kiểm soát UN-0777 chạy tuyến Luông Pha Băng (Lào) – Vinh. Khi lưu thông trên quốc lộ 7A, đoạn qua địa bàn xã Khánh Thành (huyện Yên Thành) thì bị Đội CSGT, Công an huyện Yên Thành phát hiện có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 840 kg pháo hoa do nước ngoài sản xuất. Ngoài ra, cảnh sát phát hiện 2 khối gỗ đinh hương được cất giấu dưới gầm xe, 2 bộ xương động vật, 2 cá thể beo đã chết và 4 chân gấu tươi.

Ngoài 840 kg pháo, lực lượng chức năng còn phát hiện trên chiếc xe còn phát hiện nhiều mặt hàng cấm khác.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 2 khối gỗ đinh hương, 2 bộ xương động vật, 2 cá thể beo đã chết và 4 chân gấu tươi.

Tại cơ quan công an, tài xế Võ Đức Thắng (SN 1994) khai nhận lái xe thuê cho anh Nguyễn Cảnh Tuấn, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Yên Thành điều tra, làm rõ.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Pháp Luật Plus

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP