Trong tỉnh

Nghệ An: Bắt đối tượng chế pháo trong vỏ lon bia

Pháo sau khi chế xong, Định bỏ vào lon bia, bịt kín để khi đốt sẽ có tiếng nổ lớn, nhưng độ sát thương cũng cực lớn.

Ngày 17/12, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Định (SN 1976, trú thị trấn Nam Đàn) về hành vi sản xuất hàng cấm.

Đối tượng Định cùng tang vật.

Cụ thể, khoảng 11h ngày 16/12, Công an huyện Nam Đàn đã bắt quả tang Định đang có hành vi sản xuất hàng cấm (pháo tự chế).

Khám xét tại nhà, lực lượng chức năng thu giữ số lượng lớn vật liệu nổ, tổng cộng hơn 276 quả pháo các loại có trọng lượng hơn 45,5kg và hơn 2,4kg thuốc pháo.

Pháo được Định chế trong vỏ long, vỏ đạn.

Tại cơ quan công an, Định khai số thuốc nổ này mua từ một đối tượng không quen biết. Sau đó, Định nhồi vào các ống nhựa đã được cắt theo kích cỡ 8-10 cm. Pháo sau khi chế xong, Định bỏ vào lon bia, bịt kín để khi đốt sẽ có tiếng nổ lớn.

Theo một cán bộ điều tra, việc sử dụng các vỏ hộp kim loại để chế pháo khi nổ sẽ có tính sát thương lớn, hết sức nguy hiểm.

Tác giả: V. Đồng

Nguồn tin: giadinh.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP