Trong tỉnh

Bất chấp chỉ đạo của Tỉnh uỷ, xe tải trọng lớn vẫn vô tư vào đường cấm

Lâu nay, tình trạng xe tải trọng lớn cố tình vào đường cấm đang gây bức xúc đối với người dân sinh sống trên địa bàn TP Vinh. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc nhưng xem ra tình trạng này vẫn chưa được xử lý một cách dứt điểm.

Ngày 6/12/2016, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 70/2016/ QĐ-UBND về quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh.

Theo Quyết định này thì các loại xe có tải trọng từ 1,8 tấn trở lên và xe ô tô khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe công vụ; xe buýt; xe hợp đồng; xe tham quan du lịch; xe đưa đón cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang; xe phục vụ tang lễ, phục vụ đám cưới) hoạt động từ 06h00 đến 22h00 hàng ngày trên 57 tuyến đường ở TP Vinh như Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Gia Thiều, Võ Nguyên Hiến, Phong Định Cảng, Lê Nin, Nguyễn Phong Sắc…

Xe chở vật liệu xi măng không đậy bạt lưu thông trên đại lộ Lê Nin, TP Vinh

Ngoài ra, đối với loại xe có tải trọng từ ừ 4 tấn trở lên và xe ô tô khách từ 16 chỗ trở lên sẽ không được phép đi vào 19 tuyến đường ở khu vực nội thị TP Vinh.

Quyết định 70 cũng giao trách nhiệm trực tiếp tới các cơ quan chức năng như CSGT, TTGT kiểm tra, xử lý và ngăn chặn theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, tình trạng xe tải trọng lớn chở vật liệu xây dựng như cát, sỏi, xi măng, đất đá…vẫn liên tục xuất hiện trên các tuyến đường cấm. Nhiều loại xe tải trọng trên 4 tấn vẫn chạy nghênh ngang trên các giao lộ đông dân cư qua lại.

Trước đó, vào ngày 7/11, Báo DĐDN đã có bài “TP Vinh, Nghệ An: Xe tải trọng lớn vô tư vào đường cấm” phản ánh về tình trạng nói trên.

Tiếp đó, vào ngày 13/11, thông qua Ban Tuyên giáo, Tỉnh uỷ Nghệ An đã có Công văn số 900-CV/BTGTU gửi Thành uỷ Vinh, Báo DĐDN và các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vấn đề báo nêu. Cụ thể, Công văn 900 giao: “1 – Thành uỷ Vinh chỉ đạo cac ngành chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ sự việc, nếu đúng như báo nêu thì kịp thời có giải pháp khắc phục, xử lý. 2- Báo cáo kết quả gửi Thường trực Tỉnh uỷ (qua ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ), Báo Diễn đàn Doanh nghiệp trước ngày 25/11/2017”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ yêu cầu Thành uỷ Vinh chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ sự việc trước ngày 25/11/2017 nhưng đến thời điểm hiện nay vẫn chưa nhận được văn bản phản hồi theo quy định

Điều đáng nói là mặc dù, Tỉnh uỷ Nghệ An đã có chỉ đạo kiểm tra, xử lý vấn đề mà dư luận phản ánh nhưng đến nay các cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa có giải pháp khắc phục.

Theo nguồn tin từ một cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thì qua ngày 25/11 (thời hạn mà Công văn 900-CV/BTGTU yêu cầu) nhưng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Báo DĐDN vẫn chưa nhận được văn bản phản hồi theo quy định.

Qua theo dõi, dư luận cho rằng, sau khi báo chí lên tiếng, tình trạng xe tải lớn không chạy với mật độ dày đặc, nghênh ngang như trước nữa.

Thế nhưng, dọc các tuyến phố, người dân vẫn thấy nhiều xe tải trọng lớn chở vật liệu xây dựng lưu thông giữa “thanh thiên bạch nhật”. Các tuyến đường Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Gia Thiều, Phong Định Cảng…vẫn còn tình trạng xe tải trọng lớn chạy “thục mạng” trên phố vào giờ cao điểm.

Phải chăng, các cơ quan chức năng trên địa bàn TP Vinh, Tỉnh Nghệ An đang “phớt lờ” chỉ đạo của Tỉnh uỷ Nghệ An để mặc cho xe tải trọng lớn vẫn vô tư đi vào đường cấm?.

Tác giả: Ngọc Thái

Nguồn tin: Báo Diễn đàn Doanh nghiệp

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP