Trong tỉnh

Nghệ An – Bắc Cạn tăng cường giao lưu, hỗ trợ cùng phát triển

Hai tỉnh Nghệ An và Bắc Cạn sẽ tăng cường giao lưu, trao đổi và hỗ trợ cùng phát triển. Đó là tinh thần mà Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và Nguyễn Văn Du trao đổi tại cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo 2 tỉnh vào chiều 8/7.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, nhấn mạnh, ý thức xây dựng khối đoàn kết, cộng sự cao trong tập thể Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh là một trong những yếu tố quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào ở Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Trong chuyến công tác ở các tỉnh miền Trung, chiều 8/7, đoàn công tác tỉnh Bắc Cạn do đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc gặp gỡ với lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Đón tiếp đoàn tỉnh Bắc Cạn, về phía tỉnh có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Cùng tham gia đón tiếp đoàn lãnh đạo tỉnh Bắc Cạn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch thường tr UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ và một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Tại cuộc gặp gỡ, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin với đoàn công tác tỉnh Bắc Cạn một số tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Đáng chú ý là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thu hút đầu tư phát triển công nghiệp; đẩy mạnh phát triển du lịch; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 8% trong năm 2017 và đảm bảo cân đối thu chi; thực hiện giảm nghèo bền vững.

Công tác xây dựng Đảng được chăm lo; đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai, đưa Nghị quyết của Đảng các cấp đi vào cuộc sống; tạo nhiều chuyển biến tích cực trong xã hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cũng nhấn mạnh: Tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đang bộ tỉnh Nghệ An luôn ý thức xây dựng khối đoàn kết, cộng sự cao vì mục tiêu chung, xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong các tỉnh phía Bắc cũng như xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Cạn - Nguyễn Văn Du phát biểu tại cuộc gặp. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Cạn - Nguyễn Văn Du cũng chia sẻ sự vui mừng trước sự phát triển của tỉnh Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Cạn cũng cho biết: Tỉnh Bắc Cạn với dân số hơn 86% đồng bào dân tộc thiểu số. Đất đai chủ yếu là rừng, núi đá, địa hình dốc, chia cắt; cho nên định hướng kinh tế của tỉnh là tập trung phát triển lâm nghiệp là chính.

Và thực tiễn, kinh tế của tỉnh cũng đã có sự phát triển, với bình quân thu nhập đầu người năm 2016 đạt 26,6 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giám còn 26,5%.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh tặng đồng chí Nguyễn Văn Du bức ảnh "Quê ngoại Bác Hồ". Ảnh: Mai Hoa

Lãnh đạo 2 tỉnh chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Mai Hoa

Cũng tại cuộc gặp gỡ, Bí thư 2 tỉnh Nghệ An- Bắc Cạn cũng cho rằng, thời gian tới, 2 tỉnh sẽ tăng cường giao lưu, hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng; phát triển kinh tế, trong đó chú trọng một số mô hình kinh tế có lợi thế của mỗi tỉnh, nhằm khai thác, nâng cao giá trị và hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp; để 2 tỉnh Nghệ An – quê hương Bác Hồ và tỉnh Bắc Cạn – nơi được Bác Hồ lựa chọn làm căn cứ hoạt động cách mạng trong những tháng năm kháng chiến cứu nước cùng phát triển.

Trước đó, đoàn công tác tỉnh Bắc Cạn đã về Khu di tích Kim Liên làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tác giả: Mai Hoa

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP