Trong tỉnh

Nghệ An: 6 tấn mỡ động vật bốc mùi hôi thối bị tiêu huỷ

Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, chiều 10/5 cơ quan chức năng đã tiêu hủy 6 tấn mỡ động vật bốc mùi hôi thôi không rõ nguồn gốc.

Được biết trước đó, số mỡ động vật bốc mùi hôi thối này được công an huyện Quỳnh Lưu thu giữ vào tối ngày 8/5, tạị địa phận xã Quỳnh Hậu, H.Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An.

Toàn bộ số mỡ động vật được tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Qua kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29H – 569.22 do Hoàng Văn Nghiệp, sinh năm 1987, trú tại thôn Thủy Ứng, Xã Hòa Bình, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội điều khiển theo hướng Quỳnh Lưu đi Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chở 140 bao tải mỡ động vật gồm mỡ trâu, bò, lợn... Số mỡ này có khối tượng khoảng 6 tấn đã qua sơ chế, bốc mùi hôi thối, không có giấy tờ và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Qua xác minh, số mỡ động vật trên được đối tượng Hoàng Văn Nghiệp thu mua ở một số địa phương trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu và vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp với đoàn liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số mỡ thu giữ được theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: Báo Công thương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP