Xã hội

Ngày lễ xuống biển tắm mát, nam thanh niên bị sóng cuốn tử vong

Cùng một nhóm bạn xuống biển tắm mát trong dịp lễ, anh Ngọc Tú không may bị sóng cuốn mất tích. Thi thể nạn nhân tìm thấy 3 giờ sau đó

Sáng 2-5, ông Đặng Gia Chiến, quyền Chủ tịch UBND xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình), cho biết người dân cùng gia đình đã tìm thấy thi thể của anh Nguyễn Ngọc Tú (SN 1996, trú xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch) mất tích khi đang tắm biển tại bãi tắm Đá Nhảy.

Bãi tắm Đá Nhảy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 1-5, anh Tú cùng một nhóm bạn ở xã Cự Nẫm rủ nhau xuống bãi tắm Đá Nhảy (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch) để tắm mát. Chừng 30 phút sau khi tắm, anh Tú không may bị sóng cuốn ra xa.

Chính quyền xã Hải Trạch đã huy động lực lượng cứu hộ phối hợp với ngư dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Đến 17 giờ cùng ngày, thi thể của nạn nhân được phát hiện tại khu hòn đá Kênh thuộc xã Hải Trạch. Cách bãi tắm Đá Nhảy khoảng 2 km về hướng Nam.

Theo nhiều người dân địa phương, thời điểm nam thanh niên bị đuối nước, biển động, gió nồm cuốn theo sóng lên tới cấp 4-5 rất nguy hiểm. Thời tiết như vậy, với kinh nghiệm người dân khuyên không nên ra biển để tắm sẽ rất nguy hiểm.

Hiện thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng.

Tác giả: H. Phúc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP