Du lịch

Ngày 27/12 sẽ diễn ra chung kết Đêm hội sắc Xuân miền Tây Nghệ An và Thi người đẹp “Ngày hội hoa Hướng Dương”

Nhằm tôn vinh và nâng cao giá trị vẻ đẹp hình thể, tâm hồn, tài năng, trí tuệ của nữ thanh niên các dân tộc tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 591/KH-UBND tổ chức Đêm hội sắc Xuân miền Tây Nghệ An và Thi người đẹp “Ngày hội hoa Hướng Dương”.

Việc tổ chức Đêm hội sắc Xuân miền Tây Nghệ An và Thi người đẹp “Ngày hội hoa Hướng Dương” là nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh và giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh đến với bạn bè trong và ngoài nước, góp phần vào việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng; Khích lệ thanh niên các dân tộc tỉnh Nghệ An rèn luyện thường xuyên hướng tới vẻ đẹp toàn diện…

Theo kế hoạch, từ ngày 25/12, Đêm hội sắc Xuân miền Tây gắn với khai mạc Ngày hội hoa Hướng Dương năm 2016 sẽ tổ chức trình diễn dân ca, dân nhạc, dân vũ các dân tộc thiểu số Nghệ An; Trình diễn các nghi lễ dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số Nghệ An; Tổ chức giao lưu đánh cồng chiêng, khắc luống, múa sạp mừng hội Xuân; Tổ chức thi đấu các trò chơi dân gian dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An. Đêm hội sẽ được tổ chức tại Quảng trường huyện Nghĩa Đàn và không gian ngày hội hoa Hướng Dương. Đêm hội có 12 đơn vị tham gia gồm đoàn nghệ thuật quần chúng các huyện, thị miền núi tỉnh Nghệ An; Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh và Trung tâm văn hóa tỉnh.

Đối tượng dự thi là nữ người Nghệ An đang sinh sống, học tập, công tác, lao động trong tỉnh, trong nước; Có độ tuổi đủ từ 18 tuổi đến 27 tuổi; Có bằng tốt nghiệp THPT trở lên; Có chiều cao từ 1m60 trở lên, ngoại hình cân đối; Có sức khỏe tốt, chưa kết hôn, chưa sinh con lần nào; Có vẻ đẹp tự nhiên, chưa qua giải phẫu thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính; Có đạo đức tốt, không có tiền án, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vòng sơ khảo được tổ chức vào ngày 24/12/2016 tại TP Vinh với hình thức thi gồm kiểm tra các chỉ số về chiều cao, cân nặng, các vòng thể hình; Trình diễn catwalk, thi năng khiếu. Kết thúc phần thi, ban tổ chức sẽ chọn 15 thí sinh xuất sắc vào vòng chung khảo cuộc thi.

Đến ngày 25/12, tại huyện Nghĩa Đàn sẽ diễn ra vòng chung khảo. Các thí sinh tham gia vòng chung khảo sẽ trình diễn trang phục bắt buộc; Trình diễn trang phục dạ hội và trang phục tự chọn. Ngoài ra, các thí sinh tham gia chụp ảnh tại cánh đồng hoa Hướng Dương huyện Nghĩa Đàn. Kết thúc 2 phần thi, ban tổ chức sẽ chọn 10 thí sinh có số điểm cao nhất bước vào đêm chung kết cuộc thi.

Đêm chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 27/12 tại huyện Nghĩa Đàn. Các thí sinh sẽ trình diễn trang phục bắt buộc, trình diễn trang phục dạ hội và tự chọn. Tại đêm chung kết cuộc thi chọn 5 thí sinh có số điểm cao nhất bước vào vòng thi ứng xử.

Để thực hiện theo đúng kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở VHTT&DL chịu trách nhiệm tổ chức Đêm hội sắc Xuân miền Tây và Cuộc thi Người đẹp ngày hội hoa Hướng Dương. UBND huyện Nghĩa Đàn bố trí địa điểm để tổ chức các cuộc thi; In và gửi giấy mời đại biểu tham dự; Thực hiện việc tuyên truyền băng rôn, phướn; Kêu gọi tài trợ và tìm kiếm đơn vị sự kiện tổ chức cuộc thi người đẹp hoa Hướng Dương…

Các cơ đơn vị: Tỉnh đoàn Nghệ An, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở GD&ĐT, Sở TT&TT, Đài PTTH tỉnh, Báo Nghệ An, Đại học Vinh theo chức năng nhiệm vụ thực hiện tốt các nội dung được giao. Trong đó, Sở TT&TT chỉ đạo các cơ quan báo chí, Phát thanh truyền hình tuyên truyền quảng bá về Đêm hội sắc Xuân miền Tây và cuộc thi người đẹp Ngày hội hoa Hướng Dương.

UBND các huyện, thành, thị tuyên truyền, vận động, cử các thí sinh tại địa phương tham gia dự thi người đẹp Ngày hội hoa Hướng Dương. Các huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Quế Phong, Anh Sơn và thị xã Thái Hòa xây dựng 01 chương trình tham gia biểu diễn tại đêm hội; Tham gia biểu diễn cồng chiêng, khắc luống, nhảy sạp và thi đấu các trò chơi dân gian tại ngày hội theo hướng dẫn của Sở VHTT&DL.

Tác giả bài viết: Kim Oanh (tổng hợp)

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP