Xã hội

Ngáo đá đến loạn thần, đánh 2 công an phường, đập 3 xe máy

Quân chơi ma túy đá dẫn đến ngáo đá, loạn thần, lên cơ quậy phá, đánh 2 công an, đập 3 xe máy trước khi bị khống chế.

Chiều 8.7, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết liên quan vụ nam thanh niên ngáo đá dẫn đến loạn thần, đánh 2 công an phường, đập 3 xe máy, trước mắt công an cho nghi can điều trị.

Trước đó, ngày 7.7, Nguyễn Đình Quân (37 tuổi, ngụ P.Chính Gián, Q.Thanh Khê) lên cơn loạn thần nên ra đường phá làng phá xóm.

Biết Quân sử dụng ma túy đá dẫn đến mức ngáo đá và loạn thần, gia đình đã canh giữ nhưng Quân vẫn vùng thoát ra ngoài được. Quân lên cơn đập phá 3 xe máy, phá hủy camera an ninh khu vực, đập vỡ cửa kính nhiều nhà dân.

Nhận tin báo, Công an P.Chính Gián cử 2 cán bộ chiến sĩ là Phạm Đình Trung và Huỳnh Vũ Bảo đến hiện trường. Trong lúc can ngăn Quân, cả hai bị Quân dùng mũ bảo hiểm đánh gây thương tích.

Tuy nhiên sau đó Quân đã bị khống chế, đưa lên Bệnh viện Tâm thần TP.Đà Nẵng, qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ xác định Quân bị loạn thần do sử dụng ma túy đá quá nhiều, dẫn đến ngáo đá, đánh 2 công an, đập 3 xe máy, trước mắt công an lập hồ sơ điều trị, truy cứu sau.

Tác giả: Văn Tiến

Nguồn tin: Báo Thanh Niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP