Kinh tế

Ngắm cơ ngơi lộng lẫy, xa hoa của các đại gia Việt

Khuôn viên rộng lớn, tọa lạc ở vị trí đặc biệt, những tòa lâu đài xa hoa tráng lệ này khiến nhiều người xuýt xoa, trầm trồ.

Nhiều người đánh giá, đây là tòa lâu đài thuộc dạng “vô tiền khoáng hậu” ở đất Hà Nam.

Lâu đài của đại gia Nam Định

Mới đây, trong đám cưới con gái, một đại gia đất Nam Định đã khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu tòa lâu đài 7 tầng nguy nga.

Lâu đài của đại gia huyện Trực Ninh, Nam Định đang khiến nhiều người xôn xao. Ảnh: Linh Lê Chí

Từng chi tiết đều được thiết kế tỉ mỉ. Ảnh: Linh Lê Chí

Được biết, tòa lâu đài nằm trên địa bàn huyện Trực Ninh, Nam Định. Lâu đài được xây dựng và hoàn thành cách đây gần 3 năm.

Trong nhà, mọi chi tiết đều được gia chủ thiết kế tỉ mỉ. Cổng vào bề thế, hoành tráng.

Phòng khách. Ảnh: Linh Lê Chí

Phòng ăn: Ảnh: Linh Lê Chí

Các phòng trong nhà như phòng ăn, phòng khách, phòng ngủ đều được thiết kế theo phong cách hoàng gia.

Lâu đài nhà chồng Hà Tăng

Tòa lâu đài sang trọng nhà chồng Hà Tăng nằm ở khu Thảo Điền quận 2, TP.HCM với ba mặt tiền, một mặt hướng ra sông, trên diện tích đất khoảng 500 m2.

Tòa lâu đài có ba mặt tiền, một mặt hướng ra sông.

Tòa lâu đài được thiết kế cầu kỳ và hoành tráng.

Kiến trúc bên trong ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hoàng gia. Từng chi tiết nhỏ đều hết sức tinh xảo.

Khuôn viên tòa lâu đài rộng lớn, có bể bơi đạt tiêu chuẩn 5 sao. Phòng khách có quầy bar trưng bày bộ sưu tập rượu quý.

Khuôn viên tòa lâu đài rộng lớn, có bể bơi đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Vật dụng trong nhà đều là những món đắt tiền, tinh xảo.

Lâu đài ở Ninh Bình

Nằm trên khuôn viên có diện tích 2.000m2, tòa lâu đài này nổi tiếng với thiết kế đối xứng tương đồng, cùng các chi tiết nội thất dát vàng bằng tay.

Đây được coi là một trong những công trình kiến trúc hoành tráng, xa hoa bậc nhất của Ninh Bình. Ảnh: Dân trí

Mặt tiền của lâu đài rộng 60m, được bao quanh bằng hệ thống tường rào kiên cố. Lâu đài sinh đôi có hai cổng, được làm bằng đồng vàng, chạm khắc hình sư tử và ngựa - hai con vật biểu trưng cho sự nhanh nhẹn và sức mạnh.

Mặt tiền của lâu đài rộng tới 60m, được bao quanh bằng hệ thống tường rào kiên cố. Ảnh Zing

Cửa chính tòa lâu đài. Ảnh: Zing

Cửa chính của biệt thự được chạm khắc công phu. Hai bên có cột trụ sơn trắng và tay vịn bằng đá hoa cương đồng màu.

Tay vịn cầu thang được thiết kế riêng cho gia chủ, làm bằng nhôm đúc mạ vàng. Ảnh: Zing

Lâu đài ở Phủ Lý, Hà Nam

Đây là tòa lâu đài 4 mặt tiền có tên Tổng Hải Sơn, tọa lạc ở vị trí đặc biệt tại trung tâm TP. Phủ Lý - Hà Nam.

Tòa lâu đài được xây dựng trên khuôn viên rộng đến 2.700m2, diện tích sàn 300mx5 tầng. Ảnh: Zing

4 mặt tiền này bao gồm: Mặt đường quốc lộ 1A ngay trung tâm thành phố Phủ Lý, một hướng đối diện ga Phủ Lý, một phía là cầu Hồng Phú. Mặt còn lại nằm ngay bên con sông Đáy.

Lâu đài được xây dựng theo trường phái cổ điển cuối thế kỷ 18 và phải mất 5 năm để hoàn thiện kiến trúc cũng như nội thất (2009-2013).

Từng chi tiết nhỏ nhất của lâu đài được chạm trổ kĩ lưỡng, khéo léo. Ảnh: Zing

Nhiều người đánh giá, đây là tòa lâu đài thuộc dạng “vô tiền khoáng hậu” ở đất Hà Nam.

Lâu đài được chiếu sáng rực rỡ vào ban đêm trong những dịp đặc biệt. Ảnh: Zing

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP