Xã hội

Ngã từ giàn giáo cao 5m, nam công nhân tử vong

Sáng 12/6, UBND phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) xác nhận thông tin vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, trong lúc lắp giàn giáo cao khoảng 5m để thi công công trình tư nhân tại ngã ba Tân Trà - Phan Đình Thông (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), ông Nguyễn Hữu Song (SN 1973, quê huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế, thường trú tại đường Nguyễn Công Trứ, quận Sơn Trà) bất ngờ bị ngã và rơi xuống đất.

Để làm việc, ông Song lắp giàn giáo cao khoảng 5m. Khi đang mang vật dụng leo lên giàn, nạn nhân không may bị rơi từ giàn giáo, đập đầu xuống đất, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ việc ở Đà Nẵng. Ảnh: NLĐ

Ông Hùng Quang Trung - Chủ tịch UBND phường Hòa Hải cho báo NLĐ biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Vụ việc tương tự cũng mới xảy ra ở Huế gần đây. Theo Tiền Phong, trưa 28/5, tại công trình xây dựng thuộc Dự án nhà ở xã hội - chung cư cao tầng Aranya (phường Xuân Phú, TP Huế) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm một công nhân lớn tuổi tử vong tại chỗ.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn D. (66 tuổi, ngụ phường An Đông, TP Huế). Ông D. là công nhân chuyên về lắp ráp giàn giáo phục vụ thi công công trình cao tầng. Theo thông tin ban đầu, vào giờ trưa, ông D. trong lúc tìm chỗ nghỉ ngơi thì không may trượt ngã và rơi từ tầng 4 công trình xuống phía dưới và tử vong tại chỗ.

Ngay sau tai nạn, lực lượng chức năng đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP